New Zealand hứng hạn hán nặng nhất trong 30 năm

04:03, 15/03/2013
.

Nạn hạn hán đã được công bố trên toàn bộ đảo Bắc của New Zealand – đợt hạn hán được chính phủ mô tả là tồi tệ nhất trong 30 năm qua.

Những nông dân đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, với tổn thất trong nông nghiệp dự kiến sẽ làm giảm 1% tăng trưởng kinh tế.

 



Thủ đô Wellington được cho là chỉ còn đủ nước dùng cho 18 ngày, và các vùng của đảo Nam có thể sớm bị ảnh hưởng.

Nhưng có khả năng tình hình sẽ dịu bớt vào cuối tuần với dự báo sẽ có mưa.

Một số nhà khoa học cho rằng, thời tiết khô hạn bất thường có thể báo hiệu một sự thay đổi khí hậu.

Theo H.V (HNMO)

 


.