Du khách Thụy Sĩ bị cưỡng dâm tập thể ở Ấn Độ

02:03, 17/03/2013
.

Bất chấp phản ứng của dư luận, bất chấp việc Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra luật mới trừng phạt nặng nề tội cưỡng hiếp, những vụ tấn công phụ nữ tàn bạo vẫn liên tiếp xảy ra ở Ấn Độ.
 

Phụ nữ Ấn Độ biểu tình chống nạn cưỡng hiếp ở New Delhi hồi tháng 2.
Phụ nữ Ấn Độ biểu tình chống nạn cưỡng hiếp ở New Delhi hồi tháng 2.

Theo báo Times of India, hôm 16/3 một nữ du khách Thụy Sĩ đã bị 7-8 gã đàn ông tấn công tại một ngôi làng ở bang miền trung Ấn Độ Madhya Pradesh. Chúng trói chồng nạn nhân và thay nhau làm nhục cô ngay trước mặt anh. Sau đó, chúng còn cướp đi 10.000 rupee (185 USD) và một điện thoại di động của hai người.

Trước đó, cặp vợ chồng này đang trên đường đến địa điểm du lịch Agra ở miền bắc Ấn Độ. Họ dựng lều nghỉ qua đêm tại bìa rừng ở ngôi làng trên. Nhóm hung thủ đã xông tới vung gậy đánh đập người chồng trước rồi cưỡng hiếp người vợ. Nữ du khách Thụy Sĩ sau đó đã được đưa đến một bệnh viện ở thành phố Gwalior.

“Chúng tôi bị sốc trước vụ việc bi thảm này” - AFP dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ tại Bern. Các quan chức ngoại giao Thụy Sĩ ở Ấn Độ kêu gọi nhà chức trách địa phương và chính quyền Ấn Độ lập tức truy bắt nhóm hung thủ trên. Cảnh sát bang Madhya Pradesh cho biết vẫn chưa xác định được danh tính của nhóm hung thủ này.

Sau vụ nữ sinh viên 23 tuổi bị cưỡng hiếp trên xe buýt ở New Delhi hồi tháng 12/2012 và thiệt mạng sau đó ba tuần, làn sóng phản đối bạo lực đối với phụ nữ đã bùng lên dữ dội ở Ấn Độ.

Mới đây chính quyền nước này đã thông qua bộ luật mới tăng hình phạt tội cưỡng hiếp lên 20 năm tù giam cho đến tù chung thân. Nếu nạn nhân qua đời hoặc hôn mê sâu, thủ phạm sẽ bị tử hình.



Theo Tuổi Trẻ


.