Tên lửa Patriot của Hà Lan được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ

02:01, 26/01/2013
.

Hệ thống tên lửa Patriot của Hà Lan hôm 25/1 đã được thiết lập tại nhiều địa điểm ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ, trong một động thái nhằm củng cố khả năng quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại các mối đe dọa từ các cuộc tấn công ở Syria.

 

Các dàn phóng Patriot (ảnh: AP)
Các dàn phóng Patriot (ảnh: AP)


Trong khi một số tên lửa Patriot được thiết lập tại căn cứ không quân Incirlik thì một số khác được triển khai tại một tổ hợp quân sự gần sân bay dân sự tại Adana, cách biên giới Syria 200km.

Hà Lan, Đức và Mỹ đều đã gửi 2 hệ thống tên lửa Patriot và khoảng 400 binh sĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này yêu cầu sự giúp đỡ từ phía NATO nhằm giúp tăng cường an ninh dọc biên giới 900km của nước này với Syria. Hệ thống này dự kiến sẽ được vận hành đầy đủ vào đầu tháng 2 tới./.

Theo Lệ Chi/VOV


.