Trung Quốc bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản

03:11, 14/11/2012
.

 


Đại hội đã thông qua Nghị quyết báo cáo chính trị, báo cáo công tác của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương khóa 17.
 
Sáng 14/11, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã bế mạc tại thủ đô Bắc Kinh sau 7 ngày làm việc.
 
Tại phiên bế mạc, Đại hội đã thông qua Nghị quyết báo cáo chính trị, báo cáo công tác của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương khóa 17, Nghị quyết điều lệ đảng sửa đổi và bầu ra Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18. 
 

 

 Các vị lãnh đạo tham dự phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (Ảnh: Tân Hoa xã)
Các vị lãnh đạo tham dự phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (Ảnh: Tân Hoa xã)
Trong Nghị quyết điều lệ đảng sửa đổi, lý luận quan điểm phát triển khoa học được xác định cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, và tư tưởng “Ba đại diện” làm kim chỉ nam hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, những tư tưởng chiến lược quan trọng khác như Chế độ Xã hội Chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xây dựng văn minh sinh thái, cải cách mở cửa… được đưa vào Điều lệ Đảng sửa đổi.
 
Phát biểu tại Lễ bế mạc, Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17 Hồ Cẩm Đào kêu gọi toàn đảng đoàn kết, giương cao ngọn cờ Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc, cải cách mở cửa, ngưng tụ sức mạnh, tháo gỡ khó khăn, kiên định tiến lên theo con đường Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên định tiến trình thúc đẩy toàn diện, xây dựng xã hội khá giả toàn diện, lãnh đạo quần chúng nhân dân nắm bắt cơ hội, thời cơ chiến lược đoàn kết phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu đại hội đề ra.
 
Dự kiến, Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 sẽ họp phiên toàn thể vào ngày mai (15/11) để bầu ra các Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị./.
 
 
Theo VOV

.