Nga bắt một lãnh đạo biểu tình chống Putin

10:03, 11/03/2012
.

Cảnh sát Matxcơva ngày 10-3 đã bắt giữ ba người biểu tình, bao gồm lãnh đạo cánh tả Sergei Udaltsov, người đã công khai chỉ trích ông Vladimir Putin, tổng thống vừa đắc cử nhiệm kỳ 6 năm của Nga.
 

Ông Sergei Udaltsov phát biểu với báo giới ngày 10-3, không lâu sau khi bị bắt - Ảnh: AFP
Ông Sergei Udaltsov phát biểu với báo giới ngày 10-3, không lâu sau khi bị bắt - Ảnh: AFP



Nhà chức trách đã bắt giữ những người biểu tình vì “tổ chức các hành động quá khích”, theo lời người phát ngôn cảnh sát Maxim Kolosvetov.

Cơ quan cảnh sát cho hay những người biểu tình chỉ bị tạm giữ và sẽ ra hầu tòa vào ngày thứ ba tới, 13-3.

Udaltsov, lãnh đạo của nhóm cánh tả cực đoan Mặt trận cánh tả, đã sử dụng các trang mạng xã hội để tổ chức các cuộc tuần hành chính trị ở Matxcơva.

Ông cũng chỉ trích trực tiếp Putin, người từng lần lượt đảm nhận cương vị tổng thống trong hai nhiệm kỳ, rồi thủ tướng cho đến nay.

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với gần 65% số phiếu, đã tuyên bố chiến thắng và được Ủy ban bầu cử trung ương công nhận là người chiến thắng.

Những người đối lập đã tiến hành một số cuộc tuần hành phản đối kết quả bầu cử.

 

Theo TTO


.