Ấn Độ chi 20 triệu USD xây “bản sao” của Angkor Wat

01:03, 06/03/2012
.

Một tổ chức của người Hindu tại bang Bihar, miền đông Ấn Độ, đã bắt đầu việc xây dựng bản sao ngôi đền Angkor Wat của Campuchia.
 
 

Di tích quần thể Angkor Wat tại Campuchia nhìn từ trên cao.
Di tích quần thể Angkor Wat tại Campuchia nhìn từ trên cao.


Lễ động thổ dự án trị giá 20 triệu USD đã được tổ chức cách thủ phủ Patna của bang Bihar khoảng 25km, trên bờ sông Hằng.

Các nhà xây dựng cho hay sau khi hoàn thành Angkor Wat “bản sao” sẽ trở thành ngôi đền Hindu lớn nhất thế giới.

Ngôi đền chính của quần thể kiến trúc Angkor Wat ban đầu là ngồi đền của đạo Hindu khi được xây dựng vào thế kỷ 12 nhưng sau đó lại được sử dụng làm nơi thờ Phật.

Tổ chức Mahavir Mandir cho hay việc thi công sẽ kéo dài 10 năm.

“Đó sẽ là ngôi đền Hindu lớn nhất thế giới, lớn hơn cả về kích thước, hình dạng và chiều cao so với Angkor Wat của Campuchia”, thư ký của tổ chức Mahavir Mandir, Acharya Kishore Kunal, nói.

“Bản sao” của Angkor Wat được xây dựng trên khu đất rộng 16 héc-ta tại quận Vaishali, phía bắc bang Bihar.

“Chúng tôi sẽ biến ngôi đền này trở thành một biểu tượng của Bihar và thế giới cũng như một biểu tượng cho sự hùng vĩ và tráng lệ”, ông Kunal nói thêm.

Dự kiến, ngôi đền tại Bihar sẽ mang tên Virat Angkor Wat Ram Mandir.

Theo Dân Trí


.