7 người chết vì cúm lợn ở Ấn Độ

02:03, 23/03/2012
.

7 người đã chết vì dịch cúm lợn ở bang miền tây Maharashtra của Ấn Độ trong vòng 2 tuần qua, các bác sĩ tại bệnh viện địa phương cho biết.

Những người chết được báo cáo chủ yếu là ở thành phố Pune và các khu vực liền kề.

Gần 100 người khác đã bị nhiễm virus và nhiều người trong số họ đã nhập viện.

Hơn 450 người đã chết vì cúm lợn ở Ấn Độ khi dịch này lần đầu tiên bùng phát tại đất nước này vào năm 2009.

Hơn 13.000 người đã bị nhiễm virus trong thời gian dịch bùng nổ.

Các bang có số người tử vong cao nhất vì cúm lợn trong năm 2009 là Maharashtra, Karnataka và Gujarat.

Các phương tiện truyền thông ở Pune cho biết, các bệnh nhân mắc cúm lợn đã được đưa vào viện.

“Không có sự hoảng loạn, nhưng các bệnh nhân mới được đưa đến bệnh viện mỗi ngày", một nhà báo địa phương cho biết.

Virus cúm lợn được cho là đã giết chết hơn 1.200 người trên thế giới. Virus cúm lợn (H1N1) xuất hiện đầu tiên tại Mexico hồi tháng 4 và từ đó lan rộng sang nhiều nước.
 

Theo HNMO


.