Thắng dễ Campuchia, Malaysia khởi đầu thuận lợi ở AFF Cup

10:12, 06/12/2021
.
Chiều 6-12, tại lượt trận đầu tiên của bảng B AFF Cup 2020, Malaysia đã giành chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Campuchia.
 
Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, Malaysia cố gắng dồn đội hình lên gây sức ép. Nhưng dù cầm bóng nhiều, các pha lên bóng của họ thường rời rạc, thiếu chính xác. Các cơ hội cũng chỉ đến nhờ những nỗ lực cá nhân của De Paula hay Safawi Rasid.
 
Campuchia chơi không tệ nhưng vẫn thua Malaysia.
Campuchia chơi không tệ nhưng vẫn thua Malaysia.
Trong bối cảnh đó, Malaysia lại bất ngờ có bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 23. Akhyar Rasid có pha đi bóng lắt léo bên biên trái rồi bị Chansopheak phạm lỗi trong vòng cấm Campuchia. Trên chấm 11 mét, Safawi Rasid đánh lừa thủ môn Soksela để ghi bàn mở tỉ số.
 
2 phút sau, Akhyar Rasid tiếp tục gây khó cho hàng thủ Campuchia với pha qua người rồi tung cú sút hiểm hóc. Lần này, Soksela đã kịp đổ người giải nguy.
 
Những phút sau đó, Malaysia lại để cho đối phương gây sức ép ngược trở lại. Campuchia đã có vài lần tạo ra tình huống nguy hiểm từ các quả phạt góc nhưng không thể tận dụng.
 
Sang hiệp 2, Malaysia chơi chậm rãi hơn nhưng vẫn tạo ra được những cơ hội ngon ăn. Phút 47, Safawi Rasid thử vận may bằng cú sút phạt sát vòng cấm nhưng không thắng được Soksela. Sau đó ít phút, tới lượt Baddrol Bakhtiar tung cú sút xa trái phá đưa bóng đi chệch cột.
 
Sau vài lần uy hiếp, Malaysia cũng tìm được bàn thắng thứ 2 ở phút 61. Trong tình huống phản công nhanh, Akhyar Rashid ngoặt bóng loại bỏ một cầu thủ rồi sút tung lưới Campuchia.
 
Những phút tiếp theo, Campuchia cố gắng đẩy cao đội hình. Họ thậm chí còn cầm bóng nhiều hơn so với Malaysia. Nhưng khi sự hiệu quả chưa tới thì họ đã phải lãnh bàn thua thứ 3 ở phút 78 sau pha lao vào đệm bóng trong vòng cấm của Kogileswaran Raj.
 
Sau nhiều nỗ lực, Campuchia cũng có được bàn danh dự ở phút 90 với quả phạt đền thành công của Sath Rosib.
 
Theo ĐỨC KHUÊ/Tuoitre.vn
 
 

.