Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nằm trong Top 100 thế giới

02:11, 20/11/2021
.
Sau những thất bại liên tiếp tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, tại Bảng xếp hạng FIFA tháng 11, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tụt 1 hạng so với tháng trước và xuống hạng 99 thế giới.
 
Thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình hôm 16/11 gặp Saudi Arabia. (Ảnh: VFF)
Thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình hôm 16/11 gặp Saudi Arabia. (Ảnh: VFF)
Vừa qua, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức công bố Bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2021 sau khi kết thúc các loạt trận quốc tế tháng 11.
 
Theo đó, với việc phải nhận 2 thất bại trước đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Saudi Arabia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, "Những chiến binh sao vàng" đã bị trừ tới 13.68 điểm. Tuy nhiên trái với dự đoán của nhiều người rằng đội tuyển Việt Nam sẽ rơi ra khỏi Top 100, trên thực tế, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tụt một bậc so với hồi tháng 10 và đứng ở vị trí thứ 99 thế giới và hạng 18 tại châu Á.
 
Đội tuyển Việt Nam đứng thứ hạng 99 thế giới, thứ 18 tại châu Á. (Ảnh: FIFA)
Đội tuyển Việt Nam đứng thứ hạng 99 thế giới, thứ 18 tại châu Á. (Ảnh: FIFA)
Còn tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn đang đứng đầu, xếp ngay sau là đội tuyển Thái Lan (hạng 118). Myanmar là đội bóng bị tụt hạng nhiều nhất trong khu vực khi bị tụt 3 bậc, rơi xuống vị trí thứ 148 trên bảng xếp hạng
 
Đội tuyển Nhật Bản với hai chiến thắng trước Việt Nam và Oman cũng đã tăng thêm 2 bậc, xếp hạng 26 thế giới và hạng 2 châu Á. Trong khi đó, đội tuyển Iran tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của mình ở châu Á. Sau khi kết thúc hai trận đấu của Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Iran được cộng 12.56 điểm và tăng thêm một bậc, từ vị trí thứ 22 lên vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng của FIFA.
 
Sau khi kết thúc các lượt trận năm và sáu của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, các đội tuyển sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi giải đấu trở lại vào đầu năm 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận gặp Australia ngày 27/01/2022 và Trung Quốc ngày 01/02/2022. 
 
Theo ML/Nhandan.vn
 

.