Đánh bại Trung Quốc, Ả Rập Xê Út chiếm ngôi đầu bảng

09:10, 13/10/2021
.
 Chiến thắng 3-2 trước ĐT Trung Quốc giúp ĐT Ả Rập Xê Út nối chuỗi toàn thắng lên con số 4, qua đó lấy ngôi đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối.
[links()]
 
Trước cuộc so tài với Trung Quốc, Ả Rập Xê Út đón tin vui khi Australia gục ngã trên sân Nhật Bản. Điều đó có nghĩa, chỉ cần có ít nhất 1 điểm, thầy trò HLV Herve Renard sẽ độc chiếm ngôi đầu.
 
Niềm vui của các cầu thủ Saudi Arabia sau khi ghi bàn vào lưới Trung Quốc - Ảnh: AFC
Niềm vui của các cầu thủ Saudi Arabia sau khi ghi bàn vào lưới Trung Quốc - Ảnh: AFC
Trên sân nhà King Abdullah Sport City, Ả Rập Xê Út còn làm được nhiều hơn thế. Đội bóng Tây Á thi đấu lấn lướt Trung Quốc và có được 3 bàn thắng do công của Naji Al Sami (2 bàn) và Firas Al-Birakan.
 
Nỗ lực muộn màng giúp Trung Quốc có 2 bàn gỡ do công của Luo Goufu và Wu Xi, nhưng không đủ để thầy trò HLV Li Tie tránh được thất bại thứ ba ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. 
 
Sau 4 trận, Ả Rập Xê Út có 12 điểm và hiệu số +5 để vững vàng trên đỉnh bảng, hơn Australia 3 điểm. Ở lượt tới, hai đội tuyển sẽ thư hùng với nhau tại Australia để tìm ra đội dẫn đầu cuộc đua sau lượt đi.
 
Theo Hồng Nam/VTC.vn
 
 

.