Từng bước nâng tầm thể thao thành tích cao

10:09, 20/09/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phát triển thể thao thành tích cao là một trong những mục tiêu quan trọng trong Kế hoạch phát triển thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025. 
[links()]
 
Những hạn chế cần khắc phục 
 
Những năm qua, thể thao thành tích cao của Quảng Ngãi đã đạt được một số thành tích nhất định. Hằng năm, tỉnh đã cử gần 500 lượt vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế. Quảng Ngãi luôn giữ thế mạnh các môn thể thao như: Boxing, Wushu, võ cổ truyền, Vovinam, điền kinh. Những môn thế mạnh này luôn nằm trong tốp 10 đội mạnh ở các giải quốc gia. Quảng Ngãi đã đào tạo, đóng góp nhiều lượt VĐV tham gia vào đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia, tham gia các giải quốc tế và SEA Games...
 
Các môn võ là một trong những thế mạnh của thể thao thành tích cao Quảng Ngãi. Ảnh: Trí phong
Các môn võ là một trong những thế mạnh của thể thao thành tích cao Quảng Ngãi. Ảnh: Trí phong
Tuy nhiên, thể thao thành tích cao của tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế cần quan tâm khắc phục. Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT tỉnh Đoàn Hỏa Tiễn, công tác đào tạo, huấn luyện ở tỉnh ta còn một số hạn chế. Tỉnh còn thiếu huấn luyện viên cao cấp ở các môn trọng điểm như bóng đá, điền kinh. Đội bóng đá của tỉnh từ hạng Nhất quốc gia đã tụt hạng và giải thể đến nay chưa được gầy dựng lại...  
 
Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Liên Phương cho rằng, công tác xã hội hóa hoạt động TDTT ở tỉnh ta chưa được đẩy mạnh nên việc đầu tư cho thể thao thành tích cao còn hạn chế. Cơ sở vật chất phục vụ cho thi đấu, tập luyện thể thao chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Hiện nay, cấp tỉnh có một sân vận động, một nhà thi đấu đa năng, một nhà tập luyện các môn võ, nhưng đều đã xuống cấp...
 
Thực hiện đồng bộ các giải pháp  
 
Theo Kế hoạch phát triển TDTT tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, đối với các môn thể thao thành tích cao, hằng năm phấn đấu đào tạo 250 VĐV năng khiếu, 85 VĐV trẻ và 88 VĐV tuyển. Theo ông Nguyễn Liên Phương, để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, tỉnh cần thực hiện các giải pháp từng bước nâng cao thể thao thành tích cao, trong đó tập trung phát triển 3 nhóm môn thể thao, gồm những môn thể thao trọng điểm (một số môn võ thuật có thế mạnh của tỉnh và điền kinh); những môn có phong trào phát triển rộng (cầu lông, bóng bàn, bơi lội) và những môn thể thao dân tộc, các môn thể thao giải trí... 
 
Sở VH-TT&DL hiện đang xây dựng Đề án xây dựng Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, quan tâm đào tạo VĐV các tuyến U13, U15, Đội bóng đá trẻ Quảng Ngãi và tham gia thi đấu tại Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia. Phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030 tham gia Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia. Đồng thời, từng bước đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, sửa chữa sân vận động tỉnh; có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút các VĐV tài năng... Tin tưởng rằng, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và quyết tâm của ngành TDTT, thể thao thành tích cao của tỉnh sẽ gặt hái nhiều thành tích trong thời gian tới.
Cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng 
 
Theo lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, chính sách thu hút, đãi ngộ tài năng thể thao ở tỉnh ta chưa được quan tâm đúng mức nên không "giữ chân" được một số VĐV tài năng. Vận động viên bộ môn võ Vovinam Nguyễn Văn Tiên (27 tuổi) cho biết, cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện của tỉnh hiện nay chưa đảm bảo, chế độ đãi ngộ còn hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến đời sống và sự cống hiến của nhiều VĐV. 

 

Trí Phong
 
 
 
 
 
 

.