Sơ kết đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2017-2020

05:04, 16/04/2021
.
(Baoquangngai.vn)-  Sáng 16.4, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức lễ tổng kết Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XIII – năm 2021 và sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 -2020, định hướng đến năm 2025”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã đến dự. 
[links()]
 
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII – năm 2021 diễn ra từ ngày 11-31.3, thu hút hơn 2.000 vận động viên của 52 đơn vị, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tham gia thi đấu ở 12 môn. Ban tổ chức đã trao 240 bộ huy chương vàng, 240 bộ huy chương bạc, 367 bộ huy chương đồng. Số lượng các bộ huy chương đều tăng cao so với Hội khỏe Phù Đổng năm 2018.
 
Hội khỏe Phù Đổng lần này diễn ra thành công tốt đẹp, nhiều đoàn đã khẳng định thế mạnh ở một số môn thi đấu như bơi lội, bóng chuyền, bóng bàn, kéo co. Thông qua Hội khỏe Phù Đổng, ngành giáo dục và đào tạo đã tuyển chọn vận động viên tham dự Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc năm 2021, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 
Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 13 –năm 2021 trao cờ thi đua ở 8 bộ môn thi đấu cho các đơn vị đạt thành tích cao
Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 13 –năm 2021 trao cờ thi đua ở 8 bộ môn thi đấu cho các đơn vị đạt thành tích cao
 
Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 -2020, định hướng đến năm 2025” đã khơi dậy tinh thần rèn luyện sức khỏe cho học sinh, sinh viên, tạo sinh khí học tập, rèn luyện sôi nổi trong nhà trường. Qua 03 năm thực hiện, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi triển khai đồng bộ các hoạt động giáo dục thể chất, thể thao trường học. Nhiều trường đưa môn võ cổ truyền, bơi lội thành môn giáo dục thể chất bắt buộc và dạy các môn thể thao theo nhu cầu của học sinh.
 
Đến nay, 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục giữa giờ và hướng dẫn học sinh tập thể dục buổi sáng; 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học có có câu lạc bộ các môn thể thao dành cho học sinh, sinh viên và duy trì hoạt động thường xuyên. Về giáo dục thể chất: 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình giáo dục và đào tạo của từng cấp học, ngành học. 
 
UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong triển khai thực hiện “Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, giai đoạn 2017 -2020, định hướng đến năm 2025”.
UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong triển khai thực hiện “Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, giai đoạn 2017 -2020, định hướng đến năm 2025”.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên chúc mừng thành công và ghi nhận nỗ lực của các đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng. Yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trường học, chú trọng nâng cao chất lượng, khuyến khích các cơ sở giáo dục xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trường học. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phải để giáo dục thể chất luôn gắn liền với trí dục, đức dục, mĩ dục và là bộ phận không thể tách rời của nền giáo dục theo xu thế mới, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của học sinh. 
 
Tại buổi lễ, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 13 –năm 2021 trao cờ thi đua ở 8 bộ môn thi đấu cho các đơn vị đạt thành tích cao. UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong triển khai thực hiện “Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, giai đoạn 2017 -2020, định hướng đến năm 2025”. 
M.Lực
 

.