Juventus bị loại khỏi Champions League

08:03, 10/03/2021
.
Rạng sáng 10-3, Juventus đánh bại Porto 3-2 trên sân nhà ở lượt về vòng 16 đội Champions League. Tổng tỉ số sau hai lượt trận là 4-4 nhưng đại diện bóng đá Ý bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách (lượt đi Juventus thua Porto 1-2).
[links()]
Bị loại khỏi vòng 16 đội Champions League 2020-2021, "bà đầm già" chỉ có thể tự trách mình. Họ không xứng đáng đi tiếp bởi đã nắm trong tay lợi thế hơn người nhưng chưa đủ mạnh mẽ và mạo hiểm để "kết liễu" đối phương.
 
Juventus của HLV Andrea Pirlo có một hiệp một tệ hại. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lại lép vế về số cơ hội ăn bàn. Trong thế trận rình rập, rất "biết mình biết người", Porto luôn tỏ ra nguy hiểm trong những đợt lên bóng. 
Ronaldo (trái) thi đấu dưới sức trước Porto - Ảnh: REUTERS
Ronaldo (trái) thi đấu dưới sức trước Porto - Ảnh: REUTERS
Và trong đợt lên bóng như vậy, đội bóng Bồ Đào Nha đã thành công. Phút 19, để ngăn chặn pha tấn công của Porto, hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Merih Demiral (Juventus) đã phạm lỗi với tiền đạo người Iran, Mehdi Taremi trong vòng cấm.
 
Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và tiền vệ Sérgio Oliveira không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Lúc này, Juventus buộc phải ghi thêm 2 bàn để ít nhất đưa trận đấu vào hiệp phụ, và 3 bàn để giành quyền đi tiếp.
 
Chỉ trong vòng 15 phút hiệp 2, cửa đi tiếp của Juventus bất ngờ sáng lên. Phút 49, siêu sao Cristiano Ronaldo có pha nhả bóng vừa tầm để Federico Chielsa sút tung lưới Porto, gỡ hòa 1-1 cho Juventus.
 
Năm phút sau, Mehdi Taremi - người đã đem về cho Porto quả đá 11m đầu trận nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân vì lỗi hành vi: đá bóng đi dù trọng tài đã cắt còi. Chơi thiếu người, Porto lập tức bị thua bàn thứ 2 ở phút 63. Chielsa với cú đánh đầu không thể cản phá là người đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Juventus.
 
Lúc này, tỉ số sau hai lượt trận là 3-3. Trận lượt về còn gần 30 phút nữa mới kết thúc, và Juventus chỉ cần thêm 1 bàn thắng để đi tiếp. "Bà đầm già" tấn công ào ạt, dồn ép Porto nhưng tất cả các miếng đánh của Juventus đều vô hiệu. Ronaldo và Alvaro Morata thi đấu dưới sức là một trong những nguyên nhân khiến Juventus chơi tệ trận này.
 
Không thể kết liễu đối thủ trong 90 phút thi đấu, Juventus có thêm 30 phút hiệp phụ. Nhưng trong thời gian đấu thêm giờ, Juventus thậm chí còn chơi tệ hơn nửa cuối hiệp 2. Họ thiếu hẳn những pha đánh trực diện, và quá trông đợi vào những pha tạt bóng. 
Các cầu thủ Porto ăn mừng bàn thắng vào lưới Juventus - Ảnh: REUTERS
Các cầu thủ Porto ăn mừng bàn thắng vào lưới Juventus - Ảnh: REUTERS
Bên trong, hàng thủ Porto dưới sự chỉ huy của Pepe tỏ ra quá chắc chắn. Không thể xuyên thủng mành lưới Porto, Juventus nhận cái kết đắng. Phút 115, từ cự ly đá phạt khá xa và không có gì nguy hiểm, Sérgio Oliveira thực hiện cú sút sệt dưới hàng rào của Juventus khiến thủ môn Wojciech Szczęsny bó tay.
 
Một bàn thua thể hiện sự chủ quan của các cầu thủ Juventus khi họ làm hàng rào quá ẩu. 
 
2-2 cho Porto và tổng tỉ số sau hai lượt trận là 4-3 nghiêng về đội khách. Juventus phải ghi thêm 2 bàn trong những phút còn lại để đi tiếp. Và những nỗ lực của đội bóng Ý chỉ mang về cho họ 1 bàn thắng của Adrien Rabiot (phút 117).
 
Juventus thắng Porto 3-2 nhưng tỉ số chung cuộc sau 2 lượt trận là 4-4. Porto đi tiếp vì luật bàn thắng trên sân khách. Cụ thể, Porto ghi 2 bàn trên sân của Juventus còn đội bóng Ý chỉ ghi được 1 bàn trên sân của Porto.
 
Theo H.D/Tuổi Trẻ Online
 
 
 

.