Đè bẹp CLB TP.HCM 3-0, HAGL giữ vững ngôi đầu

07:03, 28/03/2021
.
Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương lần lượt lập công giúp HAGL thắng CLB TP.HCM 3-0 trên sân Pleiku ở vòng 6 V-League, và giữ vững ngôi đầu bảng với 13 điểm.
[links()]
Giống như trận gặp Viettel ở vòng trước, trận này HLV Kiatisuk cũng cất tiền đạo Nguyễn Công Phượng trên ghế dự bị. Và khi HAGL chơi bế tắc, HLV người Thái Lan đã tung Công Phượng vào sân (thay Đại Dương phút 31) và sự điều chỉnh này một lần nữa phát huy tác dụng.
 
Phút 35, từ pha lên bóng bên cánh phải, Văn Thanh thoát xuống tạt bóng vào vòng cấm. Minh Vương từ tuyến 2 băng lên khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải. 
Trận thứ hai liên tiếp, Công Phượng đã ghi bàn sau khi vào sân vài phút.
Trận thứ hai liên tiếp, Công Phượng đã ghi bàn sau khi vào sân vài phút.
Thủ môn Thanh Thắng ngã người đẩy bóng ra. Công Phượng ập vào hãm bóng một nhịp rồi tung cú cứa lòng chân trái đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Thanh Thắng, mở tỉ số cho HAGL.
 
Bị thủng lưới, CLB TP.HCM dồn đội hình lên đáp trả và đội khách cũng đã có cơ hội rất tốt vào cuối hiệp 1. Đáng tiếc sau khi phá bẫy việt vị thành công, tiền đạo Dario lại sửa bóng trúng cột dọc trong tình huống đối mặt với thủ môn Tuấn Linh. Bóng bật ra, Lee Nguyễn ập vào đá bồi nhưng lại trúng chân hậu vệ HAGL ra ngoài.
 
Không tận dụng được cơ hội tạo ra, CLB TP.HCM đã phải vào lưới nhặt bóng hai lần nữa trong hiệp 2 vì những sai lầm của hàng phòng ngự.
 
Phút 76, từ pha phản công bên cánh trái, Brandao tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự CLB TP.HCM cho Văn Toàn phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong tư thế đối mặt, Văn Toàn dùng kỹ thuật lừa qua cả thủ thành Thanh Thắng rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho HAGL.
 
Năm phút sau, hàng phòng ngự CLB TP.HCM lại mắc thêm sai lầm với tình huống Hoàng Lâm đốn ngã Minh Vương trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Minh Vương tự mình thực hiện thành công quả penalty, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng phố núi.
 
Thắng trận này, HAGL xây chắc ngôi đầu bảng với 13 điểm.
 
Đội hình xuất phát:
 
HAGL: Tuấn Linh; Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Memovic; Văn Thanh, Minh Vương, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Brandao, Đại Dương.
 
CLB TP.HCM: Thanh Thắng; Tùng Quốc, Hoàng Lâm, Ngọc Mười, Ngọc Đức; Văn Đức, Văn Thuận, Lee Nguyễn, Lâm Ti Phông, joao Paulo, Dario Federico,
 
Theo PV/Tuổi Trẻ Online
 
 

.