V-League 2021 đã tìm được nhà tài trợ

08:12, 25/12/2020
.
Ngày 24-12, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ký kết và công bố nhà tài trợ chính của V-League và Giải hạng nhất quốc gia 2021. Theo đó, Tập đoàn LS Holdings (Hàn Quốc) năm thứ hai trở thành nhà tài trợ chính của giải đấu.
[links()] 
Lễ ký kết và công bố hợp đồng tài trợ của LS Holdings cho V-League và hạng nhất quốc gia 2021 - Ảnh: NAM KHÁNH
Lễ ký kết và công bố hợp đồng tài trợ của LS Holdings cho V-League và hạng nhất quốc gia 2021 - Ảnh: NAM KHÁNH
Trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, V-League và Giải hạng nhất quốc gia là hai giải đấu quan trọng nhất. Đây cũng là nơi mà các tuyển thủ giành thành tích cho CLB, khẳng định tên tuổi của mình để góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia.
 
Mùa giải 2020, Tập đoàn LS Holdings lần đầu tiên trở thành nhà tài trợ chính cho V-League và hạng nhất quốc gia. Trải qua một năm rất nhiều khó khăn vì COVID-19, giải đấu đã phải tạm dừng nhiều lần, cuối cùng cũng đã về đích. 
 
Dù vậy do dịch bệnh, thể thức thi đấu của mùa giải đã phải thay đổi, số trận giảm xuống để kịp thời gian hoàn thành trong năm 2020.
 
Mùa giải 2021, Tập đoàn LS Holdings tiếp tục trở thành nhà tài trợ chính của hai giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam. Với sự tài trợ này, V-League sẽ mang tên: LS V-League 1-2021; hạng nhất quốc gia sẽ mang tên: LS V-League 2-2021.
 
Ông Trần Anh Tú - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty VPF - cho biết hợp đồng năm nay giữa VPF và LS Holdings có hai điểm mới so với hợp đồng của mùa giải 2020. Cụ thể là giá trị hợp đồng tăng lên và thời hạn hợp đồng sẽ kéo dài 3 năm thay vì 1 năm.
 
Mùa giải 2021 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 giữa hai CLB Viettel - Hà Nội vào ngày 9-1-2021 trên SVĐ Hàng Đẫy. 
 
Theo kế hoạch, V-League 2021 sẽ khởi tranh vào ngày 16-1-2021 với sự tham dự của 14 CLB. Giải hạng nhất quốc gia dự kiến sẽ khởi tranh vào tháng 4-2021.
 
Nhà vô địch V-League 2021 được thưởng 3 tỉ đồng, 1,5 tỉ cho đội đứng thứ hai và 750 triệu đồng cho đội đứng thứ ba. CLB đoạt giải phong cách được nhận thưởng 200 triệu đồng.
 
Phát biểu tại lễ ký hợp đồng tài trợ, ông Kim Jong Pil - tổng giám đốc Công ty LS Vina Cable & System - cho biết: "Giữa lúc nhiều giải đấu thể thao trên toàn thế giới không thể diễn ra do đại dịch COVID-19 thì tại Việt Nam với chính sách kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, mùa giải 2020 đã được tổ chức thành công. Thông qua việc tài trợ cho V-League và hạng nhất quốc gia, LS muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam".
 
Theo KHƯƠNG XUÂN/Tuổi Trẻ Online
 
 

.