Dương Hồng Sơn giúp Phú Thọ lên hạng nhất

09:11, 14/11/2020
.
Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn dẫn dắt CLB Phú Thọ đoạt vé lên chơi ở Giải Hạng nhất quốc gia 2021 khi đánh bại đội Công an Nhân dân trên chấm 11 m
 
Chơi lấn lướt nhưng bị xà ngang từ chối bàn thắng, CLB Công an Nhân dân (CAND) đã để đội Phú Thọ kéo vào loạt đá 11 m may rủi ở trận đấu tranh vé đầu tiên lên chơi ở Giải Hạng nhất quốc gia (HNQG) 2021 diễn ra chiều 13-11 trên sân Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Kết quả là Phú Thọ đã chiến thắng nhờ tài cản phá 11 m xuất sắc của thủ thành Đỗ Sỹ Huy, học trò ruột của HLV Dương Hồng Sơn. 
HLV Dương Hồng Sơn và các cầu thủ vui mừng khi giành quyền lên chơi ở Giải Hạng nhất quốc gia mùa tới
HLV Dương Hồng Sơn và các cầu thủ vui mừng khi giành quyền lên chơi ở Giải Hạng nhất quốc gia mùa tới
Chứng kiến màn trình diễn của Đỗ Sỹ Huy, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên vì thủ môn tài năng lại phải tham dự Giải Hạng nhì quốc gia. Theo đánh giá của HLV Hoàng Anh Tuấn, thời ông còn dẫn dắt U19 Việt Nam tranh vé dự World Cup U20 năm 2017 thì Sỹ Huy là thủ môn số 1, trong khi Bùi Tiến Dũng mới chỉ đứng thứ ba. Đầu mùa giải 2020, khi U21 Hà Nội FC được chuyển giao cho Phú Thọ để đặt mục tiêu lên chơi ở Giải HNQG 2021, HLV Dương Hồng Sơn cũng yêu cầu bầu Hiển được giữ lại "học trò ruột" Đỗ Sỹ Huy thay vì tăng cường về đội Hà Nội FC.
 
Chính quyết tâm của cựu Quả bóng vàng Việt Nam 2008 đã giúp anh giữ chân thành công cựu thủ môn số 1 của tuyển U19 Việt Nam 2016, trong khi CLB Hà Nội sau đó tậu về Tấn Trường và chơi khá thành công. Ở trận đấu chiều 13-11, Sỹ Huy trở thành người hùng giúp CLB Phú Thọ đánh bại đội CAND ở loạt luân lưu 11 m, sau khi cầm hòa 0-0 ở giờ thi đấu chính thức trận đầu tiên vòng chung kết Giải Hạng nhì quốc gia 2020.
 
HLV Dương Hồng Sơn cho biết: "Chúng tôi trải qua 8 tháng trời thành lập và duy trì đội bóng, bây giờ đã thành công. Tôi xin cảm ơn cầu thủ của tôi cũng như những người yêu bóng đá Phú Thọ động viên đội bóng, sát cánh cùng tôi ở giải đấu này. Tôi cũng xin cám ơn các học trò của mình, họ mới 18-19 tuổi, có thời điểm thi đấu căng cứng nhưng khi CLB Phú Thọ đưa trận đấu về loạt đá luân lưu 11 m, tôi tin Đỗ Sỹ Huy sẽ tỏa sáng".
 
Ở trận tranh tấm vé thứ hai lên chơi ở Giải HNQG mùa tới, đội Phù Đổng đã đánh bại Gia Định FC 3-2 trong trận đấu mà trọng tài rút 4 thẻ đỏ dành cho 3 trợ lý HLV của 2 đội cùng 1 cầu thủ của Phù Đổng. Như vậy, 2 đội thất bại là CAND và Gia Định FC sẽ so tài vào ngày 16-11 để giành tấm vé cuối cùng lên chơi ở Giải HNQG năm 2021. Ở vòng bảng, Gia Định FC thi đấu nổi bật hơn khi giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà và hòa CAND 0-0 trên sân khách.
 
Theo ANH DŨNG/NLĐO
 
 
 
 
 
 
 

.