10 đội bóng dự Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020

08:11, 10/11/2020
.
Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 do LĐBĐ Việt Nam (VFF) phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, sẽ diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ ngày 15 đến 26-11.
[links()]
Với sự tham gia của 10 CLB futsal gồm: chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Cao Bằng, Kardiachain Sài Gòn FC, Quảng Nam, Sahako, Sanvinest Sanna Khánh Hòa, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam. 
Thái Sơn Nam (áo trắng) và Sahako tiếp tục tranh tài tại Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020Ảnh: Diên Vỹ
Thái Sơn Nam (áo trắng) và Sahako tiếp tục tranh tài tại Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020Ảnh: Diên Vỹ
Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 được chia làm 2 giai đoạn thi đấu. Ở vòng loại diễn ra từ ngày 15 đến 19-11, 4 đội bóng gồm: Sanvinest Sanna Khánh Hòa, Quảng Nam, Cao Bằng và Tân Hiệp Hưng thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Hai đội có thành tích tốt nhất dự vòng chung kết.
 
Vòng chung kết diễn ra từ ngày 22 đến 26-11 có sự góp mặt của 8 đội bóng gồm: Thái Sơn Nam, Sahako, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Kardiachain Sài Gòn FC, Thái Sơn Bắc, chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk và 2 đội có thành tích tốt nhất tại vòng loại.
 
Ở vòng chung kết, 8 đội bóng được chia thành 4 cặp thi đấu loại trực tiếp bằng thể thức bốc thăm ngẫu nhiên. Các đội giành chiến thắng ở 4 cặp đấu trên sẽ thi đấu bán kết và chung kết, các đội thua thi đấu để xếp hạng từ 5 đến 8.
 
Đội vô địch Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 nhận phần thưởng trị giá 200 triệu đồng, đội hạng nhì 100 triệu đồng và đội hạng ba 50 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ, như: phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất giải.
 
Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn kỳ vọng Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 tiếp tục thu hút đông người hâm mộ. Tại Giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2020 vừa diễn ra, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, vẫn có hơn 60.000 lượt khán giả (tăng gần 30% so với mùa giải 2019) đến sân xem trực tiếp và hàng trăm ngàn lượt người hâm mộ theo dõi qua các kênh truyền thông, mạng xã hội.
 
Theo T.Phước/NLĐO
 

.