Ronaldo đá hỏng phạt đền trong ngày bóng đá Ý trở lại sau dịch COVID-19

02:06, 13/06/2020
.
Rạng sáng 13-6, sau thời gian dài tạm hoãn vì dịch COVID-19, bóng đá Ý đã quay trở lại với trận bán kết lượt về Cúp quốc gia giữa chủ nhà Juventus và AC Milan. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0, kết quả vừa đủ giúp Juventus đi tiếp.
 Sự thất vọng của Ronaldo trong trận hòa AC Milan - Ảnh: REUTERS
Sự thất vọng của Ronaldo trong trận hòa AC Milan - Ảnh: REUTERS
Điểm nhấn của trận đấu này là tình huống bỏ lỡ cơ hội ăn bàn trên chấm 11m của siêu sao Cristiano Ronaldo. Phút 13, trong nỗ lực truy cản Ronaldo, hậu vệ AC Milan đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.
 
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho Juventus được hưởng quả đá 11m. Trên chấm đá phạt, Ronaldo đánh bại được pha đổ người của thủ môn bên phía AC Milan nhưng bóng lại bật vào cột dọc ra ngoài.
 
Bốn phút sau, Juventus đón nhận lợi thế lớn khi Ante Rebic (AC Milan) bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng nguy hiểm với Danilo bên phía chủ nhà. 
Ronaldo có trận đấu đáng quên khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội nguy hiểm - Ảnh: REUTERS
Ronaldo có trận đấu đáng quên khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội nguy hiểm - Ảnh: REUTERS
Được chơi hơn người, Juventus hoàn toàn lấn lướt AC Milan. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đều không tận dụng thành công.
 
Trong nhiều pha bóng, các cầu thủ Juventus, trong đó có Ronaldo cho thấy cảm giác bóng chưa thật sự tốt.
 
Ở chiều ngược lại, AC Milan cũng rất muốn vùng lên nhưng do lực lượng tấn công quá mỏng, nên mọi nỗ lực của họ đều thất bại.
 
Hòa 0-0, Juventus giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Lượt đi trên sân nhà của AC Milan, hai đội hòa nhau 1-1. Đối thủ của Juventus trong trận chung kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Inter và Napoli.
 
Ở trận bán kết lượt đi, Napoli đã thắng Inter 1-0. Trận lượt về diễn ra trên sân Napoli lúc 2h rạng sáng mai (14-6).
 
Theo HOÀI DƯ/Tuổi Trẻ Online
 
 

.