Nhật Bản hứng chịu thiệt hại kinh tế nặng nề nếu huỷ Olympic Tokyo 2020

10:03, 22/03/2020
.
Tờ Dailymail của Anh đưa tin, quốc gia chủ nhà của Olympic Tokyo 2020 là Nhật Bản có thể mất đến 1,5% GDP, nếu như Thế vận hội mùa Hè năm nay không thể diễn ra.
 
Cho đến giờ, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cũng như trước phản ứng đòi hoãn Olympic Tokyo 2020 từ một số quốc gia và Uỷ ban Olympic một số nước, Nhật Bản vẫn muốn Thế vận hội mùa Hè năm nay diễn ra theo đúng lịch đã công bố (từ ngày 24/7 – 9/8).
 
Đồng thời, quốc gia chủ nhà của kỳ Olympic mùa Hè năm 2020 hy vọng dịch Covid-19 sẽ sớm được khống chế, trước khi Thế vận hội khai diễn. 
 
Hồi tuần rồi, thủ tướng nhất Shinzo Abe tuyên bố Olympic Tokyo nên tiếp tục, bởi đã có một số tín hiệu cho thấy nhân loại có thể khống được dịch Covid-19.
 
Olympic Tokyo 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Olympic Tokyo 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

 

Còn trên tờ Dailymail của Anh, tờ báo này ước tính Nhật Bản có thể thiệt hại đến 1,5% GDP nếu như Olympic Tokyo 2020 không thể diễn ra.

Theo ước tính, quốc gia chủ nhà của kỳ Thế vận hội mùa Hè năm nay sẽ mất đến 1,8 tỷ bảng (hơn 48.745 tỷ đồng), chỉ riêng nguồn thu từ việc chi tiêu của khách du lịch, khi họ đến Nhật xem các cuộc tranh tài tại Olympic.
 
Ngoài ra, theo số liệu được công bố năm ngoái, từ phía BTC Olympic Tokyo 2020, Nhật Bản đã đầu tư khoảng 1.350 tỷ Yên, tương đương với khoảng 10,3 tỷ bảng Anh (gần 279.000 tỷ đồng). 
 
Thậm chí, đấy vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Trong số 10,3 tỷ bảng Anh dùng để đầu tư cho Olympic, có khoảng 6 tỷ bảng là để xây dựng cũng như nâng cấp các sân vận động, nhà thi đấu, khách sạn, làng VĐV… phục vụ đại hội.
 
Riêng kênh CBS News của Mỹ gần đây đưa tin, con số thực tế được đầu tư vào cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ Olympic có thể lên đến 10,7 – 21,5 tỷ bảng (gần 290.000 tỷ đồng – hơn 582.000 tỷ đồng).
 
Nếu Olympic Tokyo không thể diễn ra, các khoản đầu tư này sẽ trở nên lãng phí, vì không được sử dụng đúng với mục đích ban đầu.
 
Olympic Tokyo 2020 không diễn ra cũng có nghĩa là khoảng 1 triệu lao động ở Nhật bị ảnh hưởng, bởi đây là số người được tuyển để phục vụ cho việc chuẩn bị cho đại hội. Riêng 80.000 tình nguyện viên được tuyển khi đại hội chính thức diễn ra sẽ mất việc ngay lập tức.
 
Còn theo ước tính của Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC), đã có 4,5 triệu vé xem các cuộc tranh tài tại Olympic được bán ra ở Nhật Bản, trong tổng số khoảng 7,8 triệu vé được bán trên toàn cầu.
 
Nếu Thế vận hội không diễn ra, IOC và BTC Olympic Tokyo sẽ có thêm bài toán giải quyết những chiếc vé này cho người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới.
 
Từ khi Olympic hiện đại ra đời vào năm 1896, chỉ có 3 lần đại hội bị huỷ là vào các năm 1916, 1940 và 1944, do ảnh hưởng của Đệ nhất và Đệ nhị thế chiến.
 
Thiện Nhân/Dân trí

.