Lộc Thị Đào đoạt Huy chương Vàng bắn cung Châu Á

10:03, 15/03/2020
.
Lộc Thị Đào cùng các đồng đội ở đội bắn cung Việt Nam đã xuất sắc đoạt 3 Huy chương Vàng tại chặng 1 - Cúp bắn cung Châu Á diễn ra tại Bangkok. 
Lộc Thị Đào thi đấu xuất sắc để đoạt HCV cá nhân bắn cung ở giải đấu đầu tiên trong năm 2020. Ảnh: Bùi Lượng.
Lộc Thị Đào thi đấu xuất sắc để đoạt HCV cá nhân bắn cung ở giải đấu đầu tiên trong năm 2020. Ảnh: Bùi Lượng.
Ở trận chung kết nội dung cung 1 dây sáng 14.3, Lộc Thị Đào đánh bại Ksenia Perova (Nga) với tỉ số 7-3. Trước đó, ở bán kết, vận động viên Việt Nam đã ngược dòng đánh bại một đối thủ người Nga khác Inna Stepavova với tỉ số 6-4.
 
Đây là tấm Huy chương Vàng (HCV) châu Á thứ 2 của Lộc Thị Đào, sau lần đầu năm 2017. Xạ thủ sinh năm 1988 tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc sau khi đã giành 3 HCV tại SEA Games 2019.
 
Ngoài nội dung bắn cung 1 dây, Lộc Thị Đào còn đoạt thêm 1 Huy chương Bạc (HCB) cung 1 dây đồng đội nữ (cùng Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Phương) và 1 Huy chương Đồng (HCĐ) nội dung đôi nam nữ cung 1 dây với Nguyễn Hoàng Phi Vũ.
 
2 tấm HCV còn lại bắn cung Việt Nam trong ngày 14.3 đến ở nội dung cung 3 dây đội tuyển nam và đội tuyển nữ. Tổng cộng, các vận động viên bắn cung Việt Nam đã đoạt 3 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ để đứng thứ 2, xếp sau đoàn Nga.
 
Bắn cung được xem là một trong những môn thể thao mũi nhọn của Thể thao Việt Nam. Đến thời điểm này, 2 cung thủ Việt Nam đã giành vé dự Olympic Tokyo 2020 là Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đỗ Thị Ánh Nguyệt.
 
Từ 22 đến 28.6, Lộc Thị Đào cùng một đồng đội sẽ tham dự vòng sơ loại cuối cùng tại Berlin (Đức) với hy vọng đoạt thêm suất đến Tokyo.
 
Theo NGUYỄN ĐĂNG/LĐO
 

.