Messi bất lực, Barcelona nhận thất bại trước Valencia

01:01, 26/01/2020
.
Trong trận đấu ở vòng 21 La Liga tối 25-1, Barcelona đã phải nhận thất bại 0-2 ngay tại "thánh địa" Mestalla của Valencia.
Messi không thể cứu Barca thoát khỏi trận thua trước Valencia - Ảnh: REUTERS
Messi không thể cứu Barca thoát khỏi trận thua trước Valencia - Ảnh: REUTERS


Ở trận này, Barcelona không có sự phục vụ của Luis Suarez trên hàng công. Đây là một mất mát lớn của tân HLV Quique Setien khi Messi gần như không có được nhiều pha phối hợp ăn ý với hai người đá cặp trên hàng công là Griezmann và Ansu Fati.

Messi dù rất nỗ lực nhưng không thể giúp Barca có một thế trận sáng sủa hơn. Thống kê cho thấy ở trận này, cầu thủ người Argentina tung ra tới 11 cú dứt điểm nhưng chỉ có 4 lần đi trúng mục tiêu và không ghi được bàn nào.

Sự bất lực của Messi và các đồng đội giúp Valencia dễ đá hơn, cộng thêm yếu tố sân nhà khiến họ không ít lần khiến hàng thủ Barca phải mệt mỏi. Cơ hội đến với đội chủ nhà ngay ở phút thứ 10, khi Pique phạm lỗi với Jose Gaya trong vòng cấm.

Tuy nhiên trên chấm phạt đền, Maxi Gomez lại không thắng được thủ thành Ter Stegen. Những phút tiếp theo, Ter Stegen tiếp tục phải làm việc vất vả để ngăn cản những cú dứt điểm từ Valencia.

Sự xuất sắc của thủ thành người Đức chỉ có thể giúp Barca thoát thua trong hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, anh đã phải vào lưới nhặt bóng sau sai lầm của các hậu vệ. Phút 48, Gaya từ cánh trái băng lên có pha câu bóng vào vòng cấm Barcelona.

Lần lượt Pique rồi Jordi Alba nhảy lên phá bóng nhưng bóng vẫn đến được chân của Maxi Gomez. Sau pha đỡ bóng bằng ngực, Gomez liền có cú vung chân uy lực đưa bóng bật người Alba rồi đổi hướng khiến Ter Stegen bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của Alba.

Đến phút 77 thì Maxi Gomez cuối cùng có được bàn thắng cho riêng mình. Lần này, anh có pha cứa lòng điệu nghệ khiến Stegen chỉ còn biết đứng nhìn. Đó cũng là bàn ấn định tỉ số trận đấu.
 

Theo Tuổi Trẻ Online

 

 


.