U22 Việt Nam có 4 cầu thủ vào đội hình tiêu biểu ở SEA Games 30

08:12, 13/12/2019
.
Kênh thể thao Fox Sports Asia đã bình chọn đội hình 11 cầu thủ bóng đá nam tiêu biểu ở SEA Games 30. Trong đó, đội tuyển U22 Việt Nam với những màn trình diễn xuất sắc nên chiếm ưu thế với 4 cầu thủ được chọn.
Trong 3 tiền đạo tiêu biểu ở SEA Games 30, U22 Việt Nam có 2 cầu thủ được chọn là Đức Chinh và Tiến Linh - Ảnh: Fox Sports Asia
Trong 3 tiền đạo tiêu biểu ở SEA Games 30, U22 Việt Nam có 2 cầu thủ được chọn là Đức Chinh và Tiến Linh - Ảnh: Fox Sports Asia
Cầu thủ đầu tiên được chọn là hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu. Đánh giá về hậu vệ 20 tuổi này, cây bút nổi tiếng Adwaidh Rajan viết: "Văn Hậu là ngôi sao của trận chung kết, anh ấy không chỉ khóa chặt các đường lên bóng từ cánh của Indonesia, mà còn ghi 2 bàn thắng để mang về chiếc HCV lịch sử cho Việt Nam. Với những gì đã thể hiện, anh ấy xứng đáng là một trong những hậu vệ hay nhất của Đông Nam Á". 
Đoàn Văn Hậu (5) được nhận định là một trong những hậu vệ hay nhất Đông Nam Á - Ảnh: Fox Sports Asia
Đoàn Văn Hậu (5) được nhận định là một trong những hậu vệ hay nhất Đông Nam Á - Ảnh: Fox Sports Asia
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ duy nhất của Việt Nam được chọn ở tuyến giữa. Fox Sports Asia đánh giá: "Tiền vệ 26 tuổi của CLB Hà Nội là một trong hai cầu thủ quá tuổi mà HLV Park Hang Seo lựa chọn ở SEA Games 30.
 
Anh ấy đã chứng minh khả năng của mình với lối đá điềm tĩnh và khả năng cầm trịch tốt giúp tuyến giữa Việt Nam luôn ổn định. 
 
Sau khi Quang Hải bị chấn thương, Hùng Dũng đã được trao thêm trách nhiệm đội trưởng và anh đã chơi rất tốt, cống hiến một bàn thắng ở trận chung kết để góp công lớn vào chiếc HCV của Việt Nam".
 
Hai cầu thủ còn lại của Việt Nam được chọn là "song sát" Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh. Fox Sports Asia đã đánh giá 2 chân sút này rất cao và dự báo họ có thể trở thành "quân bài" lợi hại cho HLV Park Hang Seo ở các chiến dịch lớn sắp tới như: VCK U23 châu Á 2020 và vòng loại World Cup 2022.
 
Ngoài 4 cầu thủ của U22 Việt Nam, U22 Indonesia có 3 cầu thủ được chọn là hậu vệ Asnawi Bahar, tiền vệ Saddil Ramdani và tiền đạo Osvaldo Haay. 
 
Myanmar chiếm 2 vị trí là tiền vệ Myat Kaung Khant và thủ môn Sann Satt Naing. Hai cầu thủ còn lại trong tốp 11 là hậu vệ Amani Aguinaldo (Philippines) và Sieng Chanthea (Campuchia).
 
Theo QUỐC THẮNG/Tuổi Trẻ Online
 
 
 

.