Giành 20 HCV, Đoàn Việt Nam trở lại vị trí thứ 2 trên BXH SEA Games

10:12, 08/12/2019
.
Bóng đá nữ đã khép lại "ngày vàng" của Đoàn thể thao Việt Nam sau khi đem về tấm HCV thứ 20 trong ngày 8/12, qua đó trở lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.
 
Thành công rực rỡ nhất là "môn thể thao nữ hoàng" (điền kinh) giành được 7 HCV. VĐV Phạm Thị Thu Trang là người đã "mở hàng may mắn" khi giành tấm HCV nội dung 10km đi bộ nữ, với thành tích 52 phút 59, 45 giây.
 
Việc Thu Trang đoạt tấm HCV là điều hết sức bất ngờ. Vì Trang lần đầu dự SEA Games nhờ thành tích xếp thứ nhì giải vô địch Quốc gia, sau đó bổ sung lên tuyển và đã gây bất ngờ lớn với chiến thắng ấn tượng này. Không kìm được cảm xúc, cô đã bật khóc vì hạnh phúc.
 
Nguyễn Thị Oanh (phải) đã dễ dàng đoạt HCV nội dung 1.500m nữ - Ảnh: HOÀNG TUẤN
Nguyễn Thị Oanh (phải) đã dễ dàng đoạt HCV nội dung 1.500m nữ - Ảnh: HOÀNG TUẤN
Ngay sau Thu Trang, Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ cũng xuất sắc về nhất, nhì ở chung kết nội dung chạy 10.000m nữ để giành thêm 1 HCV, 1 HCB cho đoàn thể thao Việt Nam.
 
Sau đó ở nội dung 1.500m, Việt Nam tiếp tục thống trị ở cả đường chạy nam, lẫn nữ khi giành 2 HCV do công của Nguyễn Thị Oanh, Dương Văn Thái. Ở cự ly 100m, Lê Tú Chinh xuất sắc vượt qua 2 VĐV nhập tịch của nước chủ nhà Philippines để giành HCV nội dung 100m nữ với thành tích 11,54 giây.
 
VĐV Nguyễn Thị Huyền cũng xuất sắc về nhất đợt chạy chung kết 400m nữ với thời gian 52,80 giây để đoạt HCV. Quách Thị Lan đoạt HCĐ với thành tích 53,95 giây. Cuối ngày, Trần Nhật Hoàng đã đoạt HCV khi về nhất đợt chạy chung kết 400m nam với thành tích 46,56 giây. Cũng ở nội dung này, Trần Đình Sơn về nhì đoạt HCB với thành tích 46,68 giây.
 
Ngoài sự thành công của điền kinh thì bơi lội cũng tiếp tục "hái vàng" với kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 47,85 giây. Đây là chiếc HCV thứ 6 của Ánh Viên tại SEA Games 30.
 
Chiếc HCV còn lại của bơi lội thuộc về Trần Hưng Nguyên, khi chiến thắng ở nội dung bơi 400m hỗn hợp cá nhân nam. Thành tích của Hưng Nguyên là 4 phút 20,65 giây đã phá kỉ lục SEA Games.
 
10 huy chương vàng còn lại thuộc về: Lộc Thị Đào (cung 1 dây cá nhân nữ, bắn cung), Nguyễn Hoàng Phi Vũ/Lộc Thị Đào (đôi nam nữ cung 1 dây, bắn cung), Đồng đội cung 1 dây (bắn cung), Nguyễn Thanh Duy, Kata đồng đội (karate), Phạm Thị Thu Hiền, Bạc Thị Khiêm (Taekwondo), Bùi Yến Ly (Muay Thai), Ngô Đình Nại (Billiards).
 
Đến cuối ngày, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 1-0 sau 120 phút thi đấu để giành tấm HCV. Như vậy, VN đã giành thêm 20 HCV để có được tổng cộng 66 HCV ở SEA Games 30.
 
Danh sách các VĐV đoạt huy chương ngày 8-12
 
HCV (20):
 
- Đội tuyển bóng đá Việt Nam
 
- Phạm Thị Thu Trang: 10 km đi bộ (điền kinh)
 
- Phạm Thị Huệ: chạy 10.000 m nữ (điền kinh)
 
- Đội tuyển bắn cung nữ: đồng đội cung 1 dây.
 
- Lộc Thị Đào: cung 1 dây cá nhân nữ (bắn cung)
 
- Nguyễn Hoàng Phi Vũ/Lộc Thị Đào: đôi nam nữ cung 1 dây (bắn cung)
 
- Nguyễn Thanh Duy: hạng cân dưới 60kg nam (Karate)
 
- Đội nữ karate: nội dung kata đồng đội
 
- Ngô Đình Nại: carom 1 băng (Billiards)
 
- Đồng đội nam: kiếm 3 cạnh (đấu kiếm)
 
- Bùi Yến Ly: 54kg nữ (muay Thai)
 
- Nguyễn Thị Oanh: 1.500m nữ (điền kinh)
 
- Dương Văn Thái: 1.500m nam (điền kinh)
 
- Lê Tú Chinh: 100m nữ (điền kinh)
 
- Phạm Thị Thu Hiền: dưới 62kg nữ (taekwondo)
 
- Trần Hưng Nguyên: 400m hỗn hợp nam (bơi lội)
 
- Nguyễn Thị Ánh Viên: 400m hỗn hợp nữ (bơi lội)
 
- Bạc Thị Khiêm: dưới 67kg nữ (taekwondo)
 
- Nguyễn Thị Huyền: 400m nữ (điền kinh)
 
- Trần Nhật Hoàng: 400m nam (điền kinh)
 
Theo Tuổi trẻ

.