Tuyển Việt Nam đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khi nào?

07:11, 18/11/2019
.
Chiến thắng 1-0 trước tuyển UAE đã giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vươn lên ngôi đầu bảng G với 10 điểm sau 4 lượt trận. Để đi tiếp vào vòng loại thứ 3, tuyển Việt Nam cần đáp ứng đủ những điều kiện nào?
Tuyển Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: H.A
Tuyển Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: H.A
Việc đánh bại UAE giúp tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, với 10 điểm sau 4 trận đấu, hơn đội xếp nhì là Thái Lan 3 điểm. Với cục diện như hiện tại, để giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải giữ được ngôi đầu bảng sau khi bảng G vòng loại thứ hai hạ màn. Hoặc lọt vào top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
 
Xét về mặt lý thuyết, tuyển Việt Nam cần đạt được 10 điểm trong 4 trận đấu còn lại. Trong đó, các học trò ông Park còn 2 trận thi đấu sân nhà để chạm trán Thái Lan, Indonesia. Nhưng mọi cánh cửa sẽ mở toang nếu tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 19.11 tới đây. Lúc đó, chúng ta bỏ xa người Thái tới 6 điểm, chỉ còn UAE hoặc Malaysia có thể bám đuổi. 
Tuyển Việt Nam cần đánh bại Thái Lan ở cuộc chạm trán vào ngày 19.11 tới đây. Ảnh: FAT
Tuyển Việt Nam cần đánh bại Thái Lan ở cuộc chạm trán vào ngày 19.11 tới đây. Ảnh: FAT
Nếu đặt mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng G mà chúng ta đang nắm quyền tự quyết, đội tuyển Việt Nam trên lý thuyết cần giành 20 điểm, thêm đúng 10 điểm nữa như ở lượt đi, tức 3 chiến thắng và 1 trận hòa.
 
Tuy nhiên, do đội xếp nhì bảng là Thái Lan kém chúng ta tận 3 điểm nên 1 kết quả hòa trên sân Mỹ Đình ngày 19.11 cũng sẽ giúp tuyển Việt Nam tiến gần hơn đến vòng loại thứ 3. Khi ấy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có 11 điểm và chỉ cần thêm 7/9 điểm tối đa ở 3 trận còn lại (tổng điểm 18) là chắc chắn giành ngôi đầu bảng G.
 
Trong trường hợp không thể giành ngôi đầu bảng G, tuyển Việt Nam cũng hoàn toàn có thể giành quyền đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất. 
Ông Park đang tập trung cho trận đấu quan trọng nhất trong năm với tuyển Thái Lan. Ảnh: H.A
Ông Park đang tập trung cho trận đấu quan trọng nhất trong năm với tuyển Thái Lan. Ảnh: H.A
Ở kỳ World Cup trước, các đội nhì bảng vòng loại thứ 2 của châu Á đều giành được ít nhất 17 điểm mới có cơ hội cạnh tranh top 4 đội nhì bảng (ngoại trừ ĐT Iraq ở bảng F chỉ có 4 đội với 12 điểm). Như vậy, Quang Hải cùng các đồng đội cần giành thêm 7 điểm nữa (2 chiến thắng và 1 trận hòa) trong 4 trận còn lại để tăng khả năng lọt nhóm 12 đội bước tiếp vào vòng loại thứ 3.
 
Ở mục tiêu này, cơ hội tăng lên đôi chút cho tuyển Việt Nam nếu chủ nhà Vòng chung kết World Cup 2022 là Qatar vượt qua vòng loại thứ 2 để giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Bởi khi đó sẽ lấy 5 đội nhì có thành tích tốt nhất vượt qua vòng loại thứ hai.
 
Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải có được 3 điểm trước Thái Lan vào ngày 19.11, hoặc một kết quả hòa. Có như vậy thì mới tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng, cũng như không để đối thủ Thái Lan chiếm ưu thế về hiệu số đối đầu nếu Voi chiến giành chiến thắng.
 
Theo ĐÌNH THẢO/LĐO
 

.