ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam: Khẳng định vị thế! (19h00, trực tiếp trên VTV5)

04:09, 05/09/2019
.
ĐT Việt Nam quyết tâm khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Đông Nam Á trong trận đấu trên sân của đối thủ rất mạnh là ĐT Thái Lan.
TIN LIÊN QUAN

ĐT Việt Nam quyết tâm khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Đông Nam Á trong trận đấu trên sân của đối thủ rất mạnh là ĐT Thái Lan.
ĐT Việt Nam quyết tâm khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Đông Nam Á trong trận đấu trên sân của đối thủ rất mạnh là ĐT Thái Lan.
Ngay ở trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ có màn so tài được xem là "kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á trên sân của ĐT Thái Lan.

Hiện tại, cả ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam đều đang tất bật chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng G. Thầy trò HLV Park Hang Seo hiện đang có mặt ở Thái Lan để rèn giũa chiến thuật cho cuộc tái đấu sau thắng lợi kịch tính 1-0 ở King's Cup 2019. Sự góp mặt của Công Phượng và Văn Hậu trước giờ G hay việc Trọng Hoàng đã hồi phục chấn thương hứa hẹn sẽ giúp ĐT Việt Nam ổn định bộ khung cho trận đấu quan trọng này.

Về phía ĐT Thái Lan, tân HLV Akira Nishino chỉ có tổng cộng 10 ngày để làm quen với đội bóng mới nhưng gặp áp lực từ dư luận nước chủ nhà đang rất lớn, khi người hâm mộ bóng đá Thái Lan đang rất kỳ vọng cựu chiến lược gia ĐT Nhật Bản có thể phá dớp không thắng trước bóng đá Việt Nam trong suốt năm qua.
 AFC ca ngợi màn so tài giữa ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam là trận đấu "kinh điển" của bóng đá ĐNÁ
AFC ca ngợi màn so tài giữa ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam là trận đấu "kinh điển" của bóng đá ĐNÁ
Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h00 ngày hôm nay (5/9) trên SVĐ Thammasat- Thái Lan và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 và ứng dụng VTV Sports. Đội tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục thi đấu áo đỏ - quần đỏ - tất đỏ trong khi chủ nhà Thái Lan mặc trang phục áo xanh - quần xanh - tất xanh.


Đội hình dự kiến:

+ ĐT Thái Lan: Siwarak, Narubadin, Pansa, Manuel, Bunmathan, Tanaboon, Photowat, Thitipan, Supachok, Chanathip, Supachai.

+ ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Văn Thanh, Huy Hùng, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Toàn, Anh Đức.

 


Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Ácó 8 bảng đấu, mỗi bảng đấu có sự góp mặt của 5 Đội tuyển. ĐT Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ là UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Các đội tuyển thi đấu vòng tròn tính điểm hai lượt đi và về, 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ 2 có thành tích cao nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ 3 (vòng loại cuối cùng) khu vực châu Á, đồng thời giành vé dự VCK Asian Cup 2023.

24 đội bóng có thành tích tốt tiếp theo sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà VCK Asian Cup 2023, Trung Quốc).

12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi, lượt về trên sân nhà và sân khách). Đội thắng sẽ giành quyền chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Theo Thế Hưng/VTV.vn

 


.