Nữ Hà Nội xếp Nhất toàn đoàn Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2019

03:07, 24/07/2019
.
Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2019 đã khép lại tối 23-7 tại Cần Thơ sau 9 ngày thi đấu quyết liệt của 338 võ sĩ thuộc 36 tỉnh, thành phố, ngành.
TIN LIÊN QUAN

Các võ sĩ tranh tài ở các hạng cân 40kg, 42kg, 44kg, 46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg (lứa tuổi 15-16) và 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg (lứa tuổi 17-18).
Trao giải cho các đoàn.
Trao giải cho các đoàn.
Đội Boxing nữ Hà Nội đã thi đấu xuất sắc, giành cả 2 Cờ thi đua Nhất toàn đoàn ở 2 lứa tuổi 15-16 và 17-18, đạt 8 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng.

Ở lứa tuổi 5-16, Hà Nội giành 3 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng. Xếp Nhì là đoàn Đắk Lắk (2 Huy chương vàng). Xếp Ba là chủ nhà Cần Thơ (1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng).

Ở lứa tuổi 17-18, Hà Nội thắng áp đảo, giành 5 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng, hơn hẳn đoàn Quân đội xếp Nhì (2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc) và đoàn Quảng Ngãi xếp Ba toàn đoàn (1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng).

Ở giải nam, đội nam boxing trẻ Hà Nội giành 2 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng, xếp Nhì toàn đoàn lứa tuổi 17-18. Giải Nhất toàn đoàn nam lứa tuổi 17-18 thuộc về đoàn Quân đội, xếp Ba là đoàn Nghệ An.

Xếp hạng toàn đoàn nam lứa tuổi 15-16: Nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Nhì là Quảng Ngãi, Ba là Bắc Ninh.
 
Theo Mai Hoa/hanoimoi.com.vn

 

.