Kình ngư tuổi teen phá vỡ kỷ lục tồn tại 10 năm của Michael Phelps

08:07, 25/07/2019
.

Với thành tích 1 phút 50,73 giây, kình ngư 19 tuổi Kristof Milak (Hungary) đã thiết lập kỷ lục thế giới mới nội dung 200m bướm.

TIN LIÊN QUAN

Tối 24-7, Kristof Milak tranh tài tại chung kết nội dung 200m bướm ở Giải vô địch bơi lội thế giới 2019 diễn ra ở Gwangju (Hàn Quốc) và đã xuất sắc về nhất, giành tấm huy chương vàng.

Đáng nói với thành tích 1 phút 50,73 giây, Milak chính thức xác lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung này.

Kỷ lục cũ thuộc về tay bơi huyền thoại Michael Phelps, với thời gian 1 phút 51,51 giây được xác lập vào năm 2009.

  Milak ăn mừng sau khi giành chiến thắng ở nội dung 200m bướm - Ảnh: AP
Milak ăn mừng sau khi giành chiến thắng ở nội dung 200m bướm - Ảnh: AP

Đây đáng được xem là kỳ tích vĩ đại của Milak, bởi khi còn thi đấu Phelps luôn rất mạnh ở nội dung 200m bướm. Chỉ tích riêng tại Giải vô địch bơi lội thế giới, kình ngư Mỹ từng giành đến 5 huy chương vàng.

Chia sẻ sau khi giành chiến thắng, Milak nói: "Thật là một niềm tự hào lớn khi bạn vượt qua được kỷ lục của một huyền thoại".

Chiến thắng của Milak nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều người, trong đó có cả đối thủ của anh.

Tay bơi nổi tiếng Chad Le Clos (Nam Phi) sau khi cán đích ở vị trí thứ ba nhận xét: "Đó là một cuộc đua khó tin. Có lẽ là cuộc đua khó chịu nhất từ trước đến nay, nên nó tạo đà giúp anh ấy thiết lập kỷ lục thế giới".

Theo ĐỨC KHUÊ/Tuổi Trẻ Online


 


.