Đánh bại Hà Lan, tuyển Mỹ lần thứ tư vô địch World Cup nữ

08:07, 08/07/2019
.

Tối 7-7 (giờ VN), tuyển nữ Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Hà Lan trong trận chung kết để đăng quang World Cup bóng đá nữ 2019.

TIN LIÊN QUAN

  Đội tuyển Mỹ ăn mừng chức vô địch World Cup lần thứ tư trong lịch sử - Ảnh: FIFA
Đội tuyển Mỹ ăn mừng chức vô địch World Cup lần thứ tư trong lịch sử - Ảnh: FIFA

Diễn biến chính trận chung kết World Cup bóng đá nữ 2019 - Nguồn: FIFA

Dù phải đối đầu với Hà Lan là đương kim vô địch Euro nhưng các cô gái tuyển Mỹ không hề tỏ ra sợ hãi. Ngay sau tiếng coi khai cuộc, họ lập tức dồn đội hình và "đánh phủ đầu" đối phương.

Lẽ ra tỉ số phải được mở ngay trong hiệp 1, nếu như Alex Morgan chắt chiu các cơ hội có được.

Nhưng người hâm mộ tuyển Mỹ không phải đợi quá lâu. Bước sang hiệp 2, khi đồng hồ chỉ mới điểm sang phút 61, bàn thắng đầu tiên đã xuất hiện. Đội trưởng Megan Rapinoe là người lập công trên chấm phạt đền với cú sút đánh lừa thủ thành Van Veenendal.

 Đội trưởng Megan Rapinoe với cú đúp danh hiệu cá nhân "Chiếc giày vàng" và "Quả bóng vàng" - Ảnh: FIFA
Đội trưởng Megan Rapinoe với cú đúp danh hiệu cá nhân "Chiếc giày vàng" và "Quả bóng vàng" - Ảnh: FIFA

Đến phút 69, kết cục trận đấu được định đoạt. Lần này, người lập công là Rose Lavelle với pha đi bóng từ giữa sân rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0.

Trong thời gian con lại của trận đấu, hàng phòng ngự chắc chắn của tuyển Mỹ đã khiến cho Hà Lan chịu khuất phục. Có được thắng lợi chung cuộc, các cô gái Mỹ đã có lần thứ tư vô địch World Cup bóng đá nữ.

Còn với Rapinoe, cô đã giành cùng lúc hai hiệu cá nhân là "Quả bóng vàng" và "Chiếc giày vàng" World Cup 2019.

Theo ĐỨC KHUÊ/Tuổi Trẻ Online


 


.