Mạc Hồng Quân ghi bàn, Than Quảng Ninh vẫn thất bại trước TP.HCM

09:05, 17/05/2019
.

Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân toả sáng với 1 bàn thắng, nhưng như vậy là chưa đủ để giúp Than Quảng Ninh tránh khỏi trận thua 1-2 trước đội đầu bảng TP.HCM, trong trận đấu sớm vòng 10 V-League chiều 17/5.

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn
Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn

Than Quảng Ninh chưa nhận một thất bại nào khi được thi đấu trên sân nhà ở mùa giải năm nay, vì thế dù phải tiếp đội đầu bảng là TP.HCM, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn hoàn toàn tin tưởng vào một kết quả tốt ở vòng 10 Wake-Up 247 V-League 2019.

Trận đấu hấp dẫn từ đầu khi hai đội chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn Công. Phút thứ 5, Quang Nam của TPHCM tung cú dứt điểm bằng chân trái rất căng từ tuyến hai, tuy nhiên bóng đi sạt cột dọc. Chỉ 2 phút sau, tiền đạo Hermann của đội chủ nhà đánh đầu sợt bóng đáng tiếc sau pha tạt bóng từ cánh phải khá đẹp của Xuân Tú.

  TPHCM giành 3 điểm trên sân khách để tiếp tục vững ngôi đầu bảng
TP.HCM giành 3 điểm trên sân khách để tiếp tục vững ngôi đầu bảng

Phút 11, tỷ số đã được mở sau sai lầm của trung vệ Lastro bên phía Than Quảng Ninh. Vinicius là người chớp thời cơ rất nhanh sút tung lưới đội chủ nhà.

Sau bàn thua, Than Quảng Ninh buộc phải chơi cao hơn nữa, dù vậy đội chủ nhà chơi không thực sự hiệu quả. Phút 24, Hồng Quân đi bóng rất nỗ lực bên cánh phải, vượt qua 2 cầu thủ TPHCM nhưng pha đẩy bóng cuối cùng của anh lại quá mạnh.

Những nỗ lực của Than Quảng Ninh cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 36, Mạc Hồng Quân nhận bóng thoải mái trong vòng cấm từ sai lầm của hậu vệ TP.HCM, trước khi tung cú dứt điểm dễ dàng gỡ hoà 1-1.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Than Quảng Ninh có 2 cơ hội nguy hiểm suýt nâng tỷ số. Đó là tình huống Quách Tân xỉa bóng đi ra ngoài trong gang tấc, sau đó là cú đánh đầu như điện xẹt của Kouassi từ đường tạt bên cánh phải.

Hiệp 2 diễn ra với thế trận cân bằng. Cơ hội đáng chú ý là tình huống Trung Hiếu dứt điểm chân trái trúng cột dọc khung thành TP.HCM ở phút 66.

Phút 75, Hồng Quân di chuyển chọn điểm rơi và dứt điểm bóng sống bằng chân phải khá tốt, tuy nhiên bóng đi chệch khung thành.

Tưởng như hai đội chia điểm, thì đúng ở những phút bù giờ của hiệp 2, cầu thủ vào thay người Hoàng Thịnh có pha đệm bóng cận thành, giúp TPHCM giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Đội hình xuất phát:

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Thanh Hào, Neven, Văn Khoa, Tiến Duy, Nhật Minh, Hồng Quân, Hải Huy, Xuân Tú, Quách Tân, Hermann

TPHCM: Thanh Diệp, Ngọc Đức, Hữu Tuấn, Epassi, Công Thành, Văn Thuận, Thanh Bình, Quang Nam, Văn Thành, Vinicius, Matias.
 

Theo Tiến Đạt/Dân Trí

 


.