Bóng đá Việt Nam trở lại hạng 98 thế giới

10:04, 04/04/2019
.
Chiều 4-4, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng tháng 4-2019. Bóng đá Việt Nam tăng thêm 1 bậc, lên hạng 98 thế giới. Bóng đá Việt Nam đã trở lại thứ hạng kết thúc năm cao nhất từng đạt được trong lịch sử.
 
Bóng đá Việt Nam tăng 1 hạng, trở lại vị trí 98 thế giới - Ảnh: N.K.
Bóng đá Việt Nam tăng 1 hạng, trở lại vị trí 98 thế giới - Ảnh: N.K.
 
Kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời năm 1992 đến nay, thứ hạng kết thúc năm cao nhất của bóng đá Việt Nam là 98. Có hai lần, bóng đá Việt Nam kết thúc năm với thứ hạng này là 1998 và 2003. 
 
Xếp thứ 98 thế giới, bóng đá Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp 16 châu Á, vững vàng ở vị trí số 1 Đông Nam Á. Xếp sau Việt Nam ở Đông Nam Á lần lượt là Thái Lan (hạng 115 thế giới), Philippines (hạng 123 thế giới), Myanmar (hạng 138 thế giới)....
 
Bóng đá Việt Nam cần phải tiếp tục cải thiện hoặc chí ít là giữ vững thứ hạng này trong những tháng tới để có lợi trong việc bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Theo quy định, thứ hạng của các nền bóng đá trên bảng xếp hạng FIFA sẽ là cơ sở để phân chia hạt giống.
 
Với thứ hạng như hiện tại, Việt Nam có thể sẽ rơi vào nhóm hạt giống số 2, tránh được các đội bóng mạnh ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
 
Dự kiến buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 được tổ chức vào ngày 16 hoặc 17-7 tại Qatar, theo Siamsport. Từ đây đến thời điểm đó, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm cơ hội cải thiện thứ hạng FIFA khi tham dự giải giao hữu truyền thông King’s Cup tại Thái Lan.
 
Trên thế giới, thứ tự của 20 đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA so với bảng xếp hạng gần nhất không đổi với Bỉ, Pháp, Brazil, Anh và Croatia chia nhau 5 vị trí dẫn đầu.
 
Theo Tuổi trẻ

.