Mỹ Thảo vượt Ánh Viên, phá kỷ lục tại Đại hội thể thao toàn quốc

08:12, 04/12/2018
.

Ở chung kết 100 m bơi bướm nữ diễn ra tối 3/12, kình ngư Lê Thị Mỹ Thảo đã xuất sắc vượt qua Ánh Viên để giành HCV, phá kỷ lục Đại hội thể thao toàn quốc.

Sau khi không gặp nhiều khó khăn để thâu tóm cả 4 tấm HCV trong hai ngày thi đầu tiên, nữ kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã gặp phải đối thủ thực sự trên đường đua 100 m bơi bướm nữ.

Tại phần thi chung kết nội dung này diễn ra vào tối 3/12, Lê Thị Mỹ Thảo đã thi đấu đầy ấn tượng để giành tấm HCV. Nữ kình ngư đoàn Bình Phước xuất phát tốt và liên tục dẫn đầu, dù khoảng cách với người xếp sau là Ánh Viên không nhiều.
 

Ánh Viên giành HCV ở nội dung 100 m bơi ngửa nữ. Ảnh: Minh Chiến.
Ánh Viên giành HCV ở nội dung 100 m bơi ngửa nữ. Ảnh: Minh Chiến.


Kết thúc 100 m bơi, Mỹ Thảo là người cán đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 1 phút 0 giây 80, phá kỷ lục của Ánh Viên lập tại Đại hội thể thao toàn quốc 2014 khi ít hơn 3% giây. Nữ kình ngư đoàn quân đội giành HCB với thời gian 1 phút 02 giây 24.

Đây là lần thứ 3 Mỹ Thảo vượt qua được Ánh Viên. Trước đó trong năm 2017, kình ngư người Bình Phước này đã hai lần liên tiếp chiến thắng Ánh Viên ở phần thi 200 m bơi bướm nữ tại SEA Games 29 và giải bơi vô địch quốc gia.

Dù vậy, Ánh Viên không phải buồn quá lâu khi cô giành thêm 2 tấm HCV ở nội dung 1.500 m tự do nữ và 100 m ngửa nữ. Ánh Viên cũng phá được kỷ lục ở nội dung 100 m ngửa nữ với thời gian 1 phút 03 giây 71. Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, Ánh Viên đã mang về 6 HCV, 1 HCB cho đoàn Quân đội.
 

Huy Hoàng giành về nhất nội dung 400 m tự do nam. Ảnh: Tiến Tuấn.
Huy Hoàng giành về nhất nội dung 400 m tự do nam. Ảnh: Tiến Tuấn.


Cũng trong tối 3/12, các nam kình ngư liên tục tỏa sáng để phá kỷ lục đại hội. Đầu tiên là Hoàng Quý Phước (đoàn Đà Nẵng) vượt qua Lê Nguyễn Paul để giành HCV nội dung 100 m bơi bướm nam với thời gian 53 giây 63, tiếp đến là Trần Duy Khôi (đoàn TP.HCM) về nhất nội dung 100 m ngửa nam với thành tích 55 giây 49.

Kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng vẫn cho thấy phong độ ổn định khi đoạt HCV nội dung 400 m tự do nam với thời gian 3 phút 50 giây 72, phá kỷ lục đại hội do Nguyễn Thanh Hải thiết lập năm 2010 (3 phút 58 giây 86). Nguyễn Hữu Kim Sơn (đoàn An Giang) giành HCB với thành tích 3 phút 53 giây 34, và Trần Tấn Triều (đoàn Long An) giành HCĐ với thành tích 3 phút 59 giây 67.

 

Theo Tiến Đạt/news.zing.vn


 


.