HLV Park Hang Seo: "Tôi xúc động với chức vô địch AFF Cup 2018"

10:12, 15/12/2018
.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo không giấu được sự xúc động với chức vô địch AFF Cup 2018 và đánh giá đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu hay nhất ở giải đấu này.
 
Tiền đạo Anh Đức đã có pha bắt vô lê tuyệt đẹp mở tỷ số vào lưới Malaysia và chính cầu thủ B.Bình Dương ghi bàn duy nhất của trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, giúp Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận và lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.
 
Sau 10 năm chờ đợi, cuối cùng đội tuyển Việt Nam đã lần thứ hai lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Đây là thành tích xứng đáng của đoàn quân HLV Park Hang Seo trong một năm 2018 đầy rực rỡ.
 

 

HLV Park Hang Seo xúc động sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018
HLV Park Hang Seo xúc động sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018
 
Xuất hiện với gương mặt đầy hạnh phúc và đôi mắt đỏ hoe vì xúc động sau khi tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, lời đầu tiên mà thầy Park muốn nói với báo chí chính là xin được cảm ơn người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc đã luôn đồng hành, dành tình yêu với đội tuyển.
 
Thầy Park chia sẻ: “Tôi thực sự vui mừng, xúc động với chiến thắng và chức vô địch AFF Cup 2018. Chúng tôi có màn trình diễn tốt nhất sau hai tháng chuẩn bị cho giải. Tôi cảm ơn cả đội. Thật tuyệt vời khi có sự cổ vũ đông đảo của CĐV. Tôi rất vinh dự với tình yêu đó.
 
Hy vọng sau giải này các bạn cũng yêu người dân Hàn Quốc như yêu tôi và đội tuyển Việt Nam. Tôi muốn dành chức vô địch cho toàn thể người dân Việt Nam”.
 
HLV Park Hang Seo đánh giá cao tầm quan trọng về bàn thắng của Anh Đức: “Tôi đánh giá rất cao Anh Đức nhưng bàn thắng đến tự sự phối hợp của nhiều cầu thủ Việt Nam. Tình huống đó có ý nghĩa quyết định trận đấu”.
 
Khi được hỏi về cảm nhận như thế nào về sự quan tâm của người dân Hàn Quốc, thầy Park nói: Tôi rất cảm kích. Họ đã theo dõi các giải đấu mà Việt Nam tham dự trong năm qua. Cá nhân tôi có vai trò của một HLV, tôi rất vinh dự tạo nên cầu nối tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
 
Hiện tại như các bạn đã biết tôi rất yêu thích công việc của mình tại Việt Nam. Thời gian qua là thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi ấn tượng nhất với khoảnh khắc nâng cao chức vô địch AFF Cup 2018”.
 
Huyền Trang/Dân trí

.