VFF bị phạt 10.000 USD vì lý do hy hữu: Không cử cầu thủ đi họp báo trước trận!

09:11, 24/11/2018
.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phạt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) 10.000 USD vì không cử cầu thủ họp báo trước trận Việt Nam - Lào diễn ra hôm 8.11.

 

 HLV Park Hang-seo và trợ lý ngôn ngữ trong cuộc họp báo ngày 7.11. Ảnh: AFF
HLV Park Hang-seo và trợ lý ngôn ngữ trong cuộc họp báo ngày 7.11. Ảnh: AFF


Sau cuộc họp ngày 21.11, Ủy ban kỷ luật và đạo đức của AFF vừa ra thông báo các quyết định kỷ luật. VFF đã bị phạt 10.000 USD (khoảng hơn 200 triệu đồng) vì không cử cầu thủ họp báo trước trận Việt Nam - Lào.

VFF đã vi phạm ở điều 27.2.1 theo Quy định của AFF Cup 2018, trong đó quy định: “Huấn luyện viên và 1 cầu thủ trong đội hình xuất phát của mỗi đội bắt buộc phải tham gia buổi họp báo được tổ chức trước trận đấu 1 ngày”.

Liên quan với đó là điều 27.2.2 Quy định của AFF Cup, yêu cầu “Cán bộ truyền thông của đội phải đảm bảo sự có mặt của HLV và 1 cầu thủ ra quân trong buổi họp báo”.

Trong buổi họp báo trước trận Lào - Việt Nam hôm 7.11, HLV Park Hang-seo chỉ đi cùng trợ lý ngôn ngữ của mình. VFF có quyền khiếu nại trong 7 ngày kể từ khi AFF ban hành án phạt.

Tuy nhiên, điều khiến tất cả thắc mắc là AFF không nhắc gì đến sự việc CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trong trận đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình. Trước dó, VFF cũng bị phạt 12.500 USD từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vì CĐV đốt pháo sáng trong trận bán kết ASIAD 18.

Ngoài Việt Nam, AFF cũng phạt Indonesia  8.000 USD vì vi phạm điều 6.11 liên quan đến thương hiệu quảng cáo. Cầu thủ Chanthacheary của Campuchia bị phạt 1.000 USD vì hành vi xấu trong trận đấu với Lào.

Theo H.Đ/LĐO

 


.