ĐT Anh giành chiến thắng trong trận đấu tri ân Wayne Rooney

06:11, 16/11/2018
.

Trong lần cuối cùng khoác áo ĐT Anh, Wayne Rooney dù tuổi không ghi bàn, nhưng các đồng đội vẫn giúp anh có một màn chia tay trọn vẹn trong trận giao hữu với ĐT Mỹ.


Cả đội tuyển Anh và đội tuyển Mỹ đều ra sân với đội hình gồm phần lớn là các cầu thủ trẻ. Thế nhưng, chỉ có những cầu thủ trẻ bên phía đội chủ nhà thể hiện được mình.

Jesse Lingard là người mở màn cho một trận đấu tưng bừng của đội tuyển Anh với bàn mở tỉ số ở phút 25 sau đường chuyền của Dele Alli, và chỉ 2 phút sau, ngôi sao 18 tuổi đang nhận được rất nhiều sự chú ý là Jadon Sancho đã để lại dấu ấn khi kiến tạo để Alexander-Arnold nhân đôi cách biệt.
 

 Khoảnh khắc Rooney bước ra sân lần cuối trong màu áo ĐT Anh
Khoảnh khắc Rooney bước ra sân lần cuối trong màu áo ĐT Anh


Chứng kiến những người đồng đội tỏa sáng. Wayne Rooney chắc hẳn rất nóng lòng được ra sân và khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến ở phút 58, khi Rooney bước lên thảm có sân Wembley với tấm băng đội trưởng giữa những tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Một anh chàng cổ động viên quá khích thậm chí còn chạy cả vào sân để được chụp ảnh cùng Rooney.

Trong phần còn lại của trận đấu, bóng chủ yếu được đưa tới vị trí của tiền đạo mang áo số 10, tuy nhiên tiếc rằng trong một ngày kém duyên, Rooney đã không thể có được bàn thắng trong trận đấu thứ 120 cùng đội tuyển Anh. Bù lại, Callum Wilson đã làm thay phần việc này cho Rooney với bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 ở phút thứ 77.

Đội tuyển Anh có một chiến thắng thuyết phục, còn Wayne Rooney cũng có một màn chia tay trọn vẹn và đầy cảm xúc.

 

Theo Tùng Quân/VTV.vn

 


.