Đội tuyển Việt Nam: 'Ngược dòng' thắng Seoul FC

08:10, 26/10/2018
.

Trong trận giao hữu thứ hai  trên đất Hàn Quốc gặp đội bóng đang chơi ở K- League 1, Seoul FC, các học trò của ông Park Hang-seo dù bị dẫn trước nhưng chung cuộc đã giành được chiến thắng.


Sau trận thua Incheon United 1-2 trong trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc (ngày 22/10), chiều 24/10, Đội tuyển Việt Nam gặp Seoul FC trong trận thứ 2.

Seoul FC là đội đang chơi ở Giải vô địch bóng đá Hàn Quốc (K- Legue 1) cũng không phải là đội bóng “khủng” dù xếp trên Incheon United.

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng Seoul FC
Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng Seoul FC


Thực tế, thời điểm hiện tại, Seoul FC đang tạm xếp thứ 9/12 đội ở L- League 1. Trong 5 trận gần đây nhất tại K- League 1 (từ 22/9 đến 20/10), Seoul không thắng được trận nào (hòa 2 trận, thua 3 trận; ghi được 5 bàn, thủng lưới 7 bàn).

Ở trận đấu này, HLV Park Hng-seo tiếp tục thử nghiệm đội hình và tạo cơ hội cho tất cả 30 cầu thủ ra sân. Theo đó, trên hàng công, Minh Vương, Văn Toàn, Đức Chinh xuất trận. Còn trong khung gỗ, thủ môn Bùi Tiến Dũng trấn giữ cùng với  bộ 3 hậu vệ quen thuộc Duy Mạnh, Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng (cầu thủ của Viettel); Xuân Trường mang băng đội trưởng.

Tuy nhiên, do sự điều chỉnh này, các cầu thủ Việt Nam không thể lập tức chơi bóng trơn tru trước đối thủ.

Có lẽ vì lý do này mà phút 22, đội Seoul FC ghi bàn thắng mở tỷ số.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo tiếp tục thay đổi toàn bộ đội hình. Ông thầy người Hàn Quốc đã đưa Văn Lâm (thủ môn), Xuân Hưng, Văn Hậu, Ngọc Hải, Đức Huy, Quang Hải, Huy Hùng, Văn Đức, Văn Quyết, Thanh Trung, Tiến Linh vào sân.

Trong hiệp đấu này, Đội tuyển Việt Nam chơi chủ động, tự tin cầm bóng và triển khai tấn công. Khi Tiến Linh, Văn Quyết đều đã có cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng, HLV Park Hang-seo tung Công Phượng và Anh Đức vào sân.

Với đội hình giàu kinh nghiệm này, các cầu thủ  Việt Nam đã chơi khởi sắc và ghi được 2 bàn thắng. Đây cũng là kết quả chung cuộc. Tác giả trực tiếp của 2 bàn thắng này là Đinh Thanh Trung (CLB Quảng Nam) và Nguyễn Công Phượng (CLB Hoàng Anh Gia Lai).
 

Theo Thanh Xuân/Chinhphu.vn

 


.