Đội tuyển Việt Nam hủy đá giao hữu trước thềm AFF Cup 2018

08:10, 02/10/2018
.

Những thay đổi đến từ lịch thi đấu tại các giải V-League, cúp quốc gia và hạng Nhất khiến kế hoạch giao hữu của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 phải thay đổi theo.


Theo kế hoạch, ngay sau khi V-League kết thúc, tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 6/10. Tuy nhiên trong ngày tập trung, HLV Park Hang Seo không thể có đầy đủ lực lượng.

Lý do bởi đấu trường cúp quốc gia 2018 khép lại bằng trận chung kết lượt về diễn ra trên sân Thanh Hóa vào chiều 15/10, nên sớm nhất vào sáng 16/10, các cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa và CLB Hà Nội (hoặc CLB Bình Dương) mới tập trung cùng đội tuyển.

 

Đội tuyển Việt Nam sẽ không có trận giao hữu chính thức trước thềm AFF Cup 2018
Đội tuyển Việt Nam sẽ không có trận giao hữu chính thức trước thềm AFF Cup 2018


Việc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia kết thúc không đúng thời hạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chuẩn bị, đặc biệt là những kế hoạch giao hữu của thầy trò HLV Park Hang Seo cho chiến dịch AFF Cup vào cuối năm 2018.

Theo đó, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 16 đến 30/10, thay vì ngày 13 đến 28/10 như kế hoạch ban đầu. Tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam có 3 trận giao hữu, và đây là những trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo buộc phải “tranh thủ” để hoàn thiện lối chơi, đội hình, khi sau đợt tập huấn này không có bất cứ trận giao hữu nào khác.

Thông tin từ VFF, trở về Việt Nam vào ngày 31/10, thầy trò HLV Park Hang Seo buộc phải hủy kế hoạch giao quốc tế vào ngày 2/11 với một đội bóng Tây Á hoặc châu Âu, trước khi chính thức bước vào AFF Cup 2018, diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12.

Theo lịch thi đấu tại bảng A, tuyển Việt Nam có hai trận đấu trên sân nhà gặp tuyển Malaysia (16/11, sân Mỹ Đình) và tuyển Campuchia (24/11, sân Hàng Đẫy), bên cạnh hai chuyến làm khách trên sân tuyển Lào (8/11) và tuyển Myanmar (20/11).
 

Theo Thùy Anh/Dân Trí

 


.