Cờ vua Việt Nam áp sát Top 10 Olympiad đồng đội thế giới

08:10, 06/10/2018
.

Cầm chân hai đối thủ rất mạnh là tuyển nữ Hungary và tuyển nam Đức, hai đội cờ vua Việt Nam tiến sát nhóm 10 hạng đầu Olympiad đồng đội cờ vua lần thứ 43 đang diễn ra tại Batumi - Georgia.

Được xem là sự kiện quan trọng bậc nhất của cờ vua thế giới, Olympiad lần thứ 43 có sự góp mặt của 185 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng với trên 1.600 kỳ thủ, quy mô chỉ xếp sau giải bóng đá FIFA World Cup. 

Tham dự đại hội lần này, cờ vua Việt Nam cử đến các kỳ thủ hàng đầu, đội nam có Lê Quang Liêm (elo 2.715, hạng 30 thế giới), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.620), Trần Tuấn Minh (2.491), Đào Thiên Hải (2.477), Nguyễn Anh Khôi (2.463) trong khi đội nữ là các tên tuổi như Võ Thị Kim Phụng (2.368), Phạm Lê Thảo Nguyên (2.347), Hoàng Thị Bảo Trâm (2323), Nguyễn Thị Mai Hưng (2.244) và Bạch Ngọc Thùy Dương (2.161).
 

 

 
 
Không phải điểm rơi phong độ nhưng cả hai đội cờ Việt Nam đều đã có được những kết quả chấp nhận được. Ở ván 10 áp chót, đội nam hoà 2-2 với đội hạt giống số 16 là tuyển Đức, trong đó cả Tuấn Minh lẫn Anh Khôi đều cầm hoà các đối thủ xếp trên mình 120-130 Elo. 
 
Kết quả này giúp tuyển nam Việt Nam vươn lên vị trí 13/185 với 14 điểm, hoàn toàn có cơ hội chen chân vào 10 hạng đầu chung cuộc khi chỉ phải gặp đối thủ quen thuộc Philippines ở ván cuối cùng. Thành tích tốt nhất của cờ vua nam Việt Nam tại các kỳ Olympiad là vị trí thứ 7 năm 2012.
 
Thành tích từng bàn đấu của các kỳ thủ Việt Nam cũng tương đối khả quan. Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang tạm dẫn đầu bàn 2 với 7,5 điểm sau 9 ván, nhiều khả năng sẽ tái lập thành tích giành HCV như ở giải đấu cách đây 4 năm.
 
Trong khi đó, với việc cầm hoà 2-2 trước đội hạt giống số 13 là Hungary (kỳ thủ chủ lực là cựu tuyển thủ Việt Nam Hoàng Thanh Trang, nhà vô địch đơn nữ châu Âu 2013), tuyển nữ Việt Nam cũng đã vươn lên vị trí 14/151, có cùng 14 điểm với 12 đội khác sau vòng đấu áp chót. 
 
Nếu ở ván cuối cùng diễn ra chiều tối 5-10 (giờ Georgia), Kim Phụng và đồng đội làm hơn được hạt giống số 11 Azerbaijan, cơ hội để họ lọt vào Top 10 thế giới là rất lớn.
 
Thành tích cá nhân của các nữ kỳ thủ Việt Nam: Phạm Lê Thảo Nguyên tạm xếp hạng 4 bàn 2, Nguyễn Thị Mai Hưng xếp thứ 7 bàn 4 và Bạch Ngọc Thùy Dương xếp hạng 9 bàn 5.
 
Theo Người lao động

.