Bóng đá nữ Việt Nam vào tứ kết, tiễn Thái Lan về nước

09:08, 19/08/2018
.

Với sức trẻ trên hàng tấn công, đội tuyển nữ Việt Nam đã có được chiến thắng 3-2 trước kình địch Thái Lan, trong trận ra quân ở bảng C ASIAD 2018 vào tối 19-8 trên sân Jakabaring.

 

Các cô gái Việt Nam vào tứ kết sau trận thắng giòn giã Thái Lan. Ảnh: thethaovanhoa.vn
Các cô gái Việt Nam vào tứ kết sau trận thắng giòn giã Thái Lan. Ảnh: thethaovanhoa.vn

 

Rơi vào bảng có có 2 đối thủ nặng ký Thái Lan và Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải thắng ít nhất 1 trận mới có thể hy vọng đi tiếp vào vòng tứ kết của nội dung bóng đá nữ tại ASIAD 2018. Trong khi đó, trận thất bại 0-2 trước Nhật Bản của Thái Lan ở trận đấu đầu tiên của bảng C buộc đội bóng này cũng phải có được 3 điểm.
 
Khá hiểu nhau, cả 2 đội nhập cuộc quyết liệt, thậm chí có những pha tranh chấp bóng căng thẳng ngay từ đầu trận. Bàn thắng phút 22 của Nguyễn Thị Tuyết Dung gần như thay đổi thế trận với lợi thế thuộc về các học trò của HLV Mai Đức Chung, dù sau đó 8 phút, các cầu thủ Thái Lan đã đưa trận đấu về thế cân bằng. Thi đấu khởi sắc, các cầu thủ Việt Nam có thêm 2 bàn thắng ở hiệp 1, lần lượt do công của Nguyễn Thị Vạn và Nguyễn Thị Liễu ở phút 33 và 40.
 
Dù có được bàn thắng rút ngắn tỉ số 2-3 trong hiệp thú 2, thế nhưng Thái Lan vẫn ngậm ngùi sớm chia tay ASIAD với 2 trận thua liên tiếp. Trong khi đó, Việt Nam sớm vào tứ kết và trận đấu gặp Nhật ngày 21-8 chỉ phân định ngôi nhất bảng.
 
Môn bóng đá nữ ASIAD có 11 đội chia làm 3 bảng; chọn 2 đội đầu mỗi bảng và 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết. Vì thế, với 0 điểm, Thái Lan sớm về nước.
 
Quang Liêm/Người lao động

.