Thắng nghẹt thở 4-3 trước U19 Italia: U19 Bồ Đào Nha vô địch châu Âu

10:07, 30/07/2018
.

Chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước U19 Italia sau 120 phút so tài đã giúp các cầu thủ U19 Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1999.

 

Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch châu Âu
U19 Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch châu Âu


U19 Bồ Đào Nha từng lọt vào chung kết U19 châu Âu cách đây 1 năm nhưng phải nhận thất bại trước U19 Anh. Tuy nhiên, ở lần thứ 2 liên tiếp có mặt tại trận đấu cuối cùng, thế hệ đàn em của Cristiano Ronaldo đã thay màu được huy chương khi xuất sắc vượt qua U19 Italia trong hiệp phụ để lần đầu tiên sau 19 năm giành chức vô địch U19 châu Âu.

Trở lại với trận chung kết, U19 Bồ Đào Nha có cơ hội "đòi nợ" U19 Italia, đội bóng mà họ đã để thua 2-3 ở vòng bảng trong thế chỉ thi đấu với 10 người trên sân ngay phút thứ 10 vì chiếc thẻ đỏ của Diogo Queiros. Ở trận đấu đêm qua, không có chiếc thẻ đỏ nào được rút ra, không có sai lầm nào tới từ các cầu thủ U19 Bồ Đào Nha và hai đội tiếp tục mang đến một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn.

U19 Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước 2-0 bằng các pha lập công của João Filipe (45') và Francisco (72'). Tuy nhiên, chỉ trong 2 phút (75 và 76), tài năng trẻ đang khoác áo Juventus là Moise Kean, được vào sân thay người đầu hiệp 2 đã tỏa sáng để mang về 2 bàn gỡ, qua đó giúp U19 Italia cần bằng tỷ số 2-2. Kết quả này được giữ nguyên tới cuối trận và hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ.

Một cuộc rượt đuổi tỷ số lại diễn ra trong 30 phút đá thêm. João Filipe có bàn thắng thứ 2 trong trận giúp U19 Bồ Đào Nha vươn lên dẫn 3-2 ở phút 104. Nhưng đến phút 107, Gianluca Scamacca một lần nữa đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Tới phút 109, Pedro Correia tỏa sáng để ghi bàn thắng quyết định của trận đấu, giúp U19 Bồ Đào Nha giành chiến thắng chung cuộc 4-3 và lên ngôi vô địch.


Đội hình thi đấu


U19 Italia: Plizzari; Tripaldelli (Candela 65'), Zanandrea, Zaniolo, Bettella, Frattesi, Melegoni (Capone 59'), Pinamonti (Kean 46'), Scamacca, Bellanova, Tonali (Marcucci 92')
U19 Bồ Đào Nha: Virginia; Carmo, Correia, Vinagre, Florentino, Joao Filipe, Jose Gomes (Dju 83'), Quina (Nuno Santos 91'), Nunes, Thierry Correia, Francisco (Pedro Correia 101').

Theo PV/Tinthethao.vn

 


.