Sông Lam Nghệ An vô địch Giải Bóng đá U13 toàn quốc năm 2018

07:07, 15/07/2018
.

Vượt qua chủ nhà U13 VPF với tỷ số 2-1 trong trận chung kết diễn ra ngày 14-7 tại Hưng Yên, đội tuyển U13 Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc lần thứ 6 đăng quang ngôi vô địch Giải Bóng đá U13 toàn quốc năm 2018.
 



Bàn thắng của Trương Văn Tuyển ở phút 25 của trận đấu đã giúp Sông Lam Nghệ An có được lợi thế dẫn bàn.

Chủ nhà U13 PVF buộc phải dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Liên tiếp các pha bóng nguy hiểm được tạo ra, nhưng phải đến phút thứ 39, thủ quân Nguyễn Gia Bảo của PVF mới có thể vượt qua thủ thành Mạnh Tuấn của U13 Sông Lam Nghệ An trong một pha phối hợp tấn công cánh trái, ghi bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho PVF.

Một pha tranh bóng giữa hai đội
Một pha tranh bóng giữa hai đội



Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An vẫn khẳng định là trung tâm đào tạo bóng đá thiếu niên mạnh của cả nước với dàn cầu thủ có sức bền thể lực và kỹ - chiến thuật nhỉnh hơn, liên tiếp tạo ra các pha uy hiếp khung thành PVF.

Và một lần nữa, Trương Văn Tuyển hoàn thành cú đúp của mình ở trận chung kết với bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 53.

Chung cuộc, Nhất U13 Sông Lam Nghệ An, Nhì U13 PVF, đồng hạng Ba U13 FLC Thanh Hóa và U13 Hải Dương. Đội đoạt giải Phong cách là U13 PVF.

Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng (5 bàn) thuộc về Trịnh Long Vũ (U13 PVF) và Nguyễn Lý Hải (Bình Dương).

Giải Cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho Nguyễn Gia Bảo (PVF), giải Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Văn Mạnh Tuấn (SLNA).

Theo Mai Hoa/Báo Hà Nội Mới

 


.