Ông Trần Quốc Tuấn rút lui, không tranh cử Chủ tịch VFF

05:07, 18/07/2018
.

Phó Chủ tịch thường trực VFF, Trần Quốc Tuấn sẽ rút lui và không tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII.
 
Nguồn tin từ Dân trí cho biết ông Trần Quốc Tuấn sẽ không tranh cử chức Chủ tịch VFF khóa VIII. Đây là thông tin bất ngờ, bởi ông Tuấn là ứng cử viên nặng ký cho vị trí Chủ tịch nhiệm kỳ tới.
 
Ông Trần Quốc Tuấn chỉ tham gia tranh cử vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn ở nhiệm kỳ mới. Đây là vị trí ông Tuấn đang nắm giữ tại VFF kể từ năm 2014 đến nay.

 

Ông Trần Quốc Tuấn (phải) quyết định rút lui khỏi cuộc đua Chủ tịch VFF khóa VIII
Ông Trần Quốc Tuấn (phải) quyết định rút lui khỏi cuộc đua Chủ tịch VFF khóa VIII
Trong thời gian làm Phó Chủ tịch thường trực, ông Trần Quốc Tuấn cũng nâng cao đáng kể vị thế của bóng đá Việt Nam với AFC lẫn FIFA. Trong giai đoạn từ năm 2014 tới nay, Việt Nam có đại diện dự giải thế giới là các đội U20 và đội tuyển futsal nam, cùng việc U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á 2018.
 
Đáng chú ý là trong năm 2018, bóng đá Việt Nam có 6 đội tuyển dự giải châu Á gồm U19, U23, U16, đội tuyển nữ, đội tuyển futsal nam và đội tuyển quốc gia.
 
Sau khi Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn rút lui, cuộc đua ghế Chủ tịch VFF chỉ còn hai ứng cử viên là nhà báo Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn truyền thông Thanh niên và ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia.
 
Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch chủ trương tìm thêm người tài tham gia đóng góp cho bóng đá Việt Nam thời gian tới. Do đó nhiều khả năng, vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới sẽ có thêm những ứng viên trong thời gian tới.
 
Hiện VFF vẫn tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự cho Đại hội khóa VIII. Đại hội dự kiến tổ chức vào đầu năm 2018, nhưng đã liên tục phải hoãn lại vì công tác chuẩn bị chậm trễ và sẽ cố gắng tiến hành trong tháng 8/2018 tới.
 
Thùy Anh/Dân trí

.