Đội hình tiêu biểu World Cup 2018: Vắng bóng "Vua phá lưới"

03:07, 17/07/2018
.

Ghi 6 bàn thắng và giành danh hiệu "Vua phá lưới" nhưng Harry Kane vẫn không thể lọt vào đội hình tiêu biểu World Cup 2018 vì màn trình diễn kém thuyết phục tại vòng knock-out.

 


Thủ môn Thibaut Courtois: Thủ thành người Bỉ sở hữu số lần cứu thua (27) nhiều nhất World Cup 2018. Trong số những thủ môn lọt vào vòng bán kết, Courtois cũng là người sở hữu tỉ lệ cứu thua ấn tượng nhất (81,8%).
 

Trung vệ Raphael Varane: Cầu thủ người Pháp duy trì phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu để giúp Pháp có chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Số 4 của Les Bleus sở hữu lối chơi đầu óc nhưng cũng thể hiện sự dũng mãnh khi cần thiết.
 

Trung vệ Diego Godin: Trước khi dừng bước tại Tứ kết trước nhà ĐKVĐ Pháp, Uruguay chính là đội có ít bàn thua nhất (1 bàn) trong số 16 đội thuộc vòng knock-out. Sự chắc chắn của hàng thủ Uruguay có đóng góp không nhỏ đến từ đội trưởng Diego Godin.
 

Trung vệ Samuel Umtiti: Hậu vệ người Pháp đang khoác áo Barcelona sở hữu những chỉ số phòng ngự ấn tượng. Trong hành trình lên ngôi vô địch của Gà trống Gaulois, Samuel Umtiti cũng để lại dấu ấn với bàn thắng duy nhất giúp Pháp đánh bại Bỉ tại vòng bán kết.
 

Đá cánh Kieran Trippier: Khả năng hỗ trợ tấn công của Kieran Trippier là "của hiếm" tại World Cup 2018. Thi đấu ở vị trí hậu vệ phải nhưng Trippier sở hữu 24 key-pass, sánh ngang với người đứng đầu là Kevin De Bruyne. Cầu thủ thuộc biên chế của Tottenham Hotspurs cũng để lại dấu ấn với cú sút phạt đẹp mắt trong trận bán kết gặp Croatia.
 

Tiền vệ Luka Modric: Quả bóng vàng World Cup 2018 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của đội trưởng Croatia. Luka Modric ghi 2 bàn thắng quan trọng giúp đội bóng vùng Balkan vượt qua vòng bảng, sau đó là 2 pha đá 11 m chính xác trong loạt luân lưu góp phần giúp Croatia đi đến trận chung kết.
 

Tiền vệ phòng ngự N'Golo Kante: Từ Leicester, Chelsea cho đến đội tuyển Pháp, vai trò của Kante gần như không thể thay thế. Kante thi đấu trọn vẹn 90 phút mỗi từ đầu giải đấu, trước khi phải rời sân trong trận chung kết vì chấn thương.
 

Đá cánh Ivan Perisic: Cầu thủ của Inter Milan là hình mẫu cho phong cách thi đấu đầy cần mẫn và hiệu quả. Bên cạnh bàn thắng gỡ hòa trong trận chung kết, Perisic còn có những đóng góp không biết mệt mỏi khi di chuyển quãng đường 72 km xuyên suốt giải đấu (nhiều nhất tại World Cup 2018).
 

Tiền đạo Antoine Griezmann: Ngôi sao của Atletico Madrid chính là người có đóng góp trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Pháp tại giải đấu năm nay với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo.
 

Tiền đạo Kylian Mbappe: Với cú sút hạ gục thủ thành Subasic, Mbappe (19 tuổi 207 ngày) trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi bàn trong trận chung kết World Cup (chỉ kém Pele, 17 tuổi 249 ngày). Với tốc độ "xé gió" và phong thái thi đấu chững chạc, số 10 của Pháp trở thành mối đe dọa thường trực với hàng thủ đối phương.
 

Tiền đạo Eden Hazard: Hazard chính là cầu thủ tấn công tốt nhất của Quỷ Đỏ khi đóng góp trực tiếp vào 5 bàn thắng cho Bỉ. Ngôi sao của Chelsea rực sáng với 3 bàn thắng, 2 kiến tạo cùng với hàng loạt pha đi bóng làm rối loạn hàng thủ đối phương. Màn trình diễn thăng hoa tại World Cup 2018 khiến nhiều "ông lớn" tại Châu Âu phải thèm khát, trong đó được cho là có Real Madrid.
 

Đội hình tiêu biểu World Cup 2018 theo sơ đồ 3-4-3, dựa trên số liệu thống kê của Whoscored.
 
Theo Minh Phúc/Zing
 

.