Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai World Cup 2026

08:06, 14/06/2018
.

Liên minh Bắc Mỹ chiến thắng trước Morocco, trở thành ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026. Thông tin được FIFA công bố sau phiên bỏ phiếu chiều 13-6.
 

Mỹ, Canada và Mexico chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2026. Ảnh: Getty Images
Mỹ, Canada và Mexico chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2026. Ảnh: Getty Images


Tại cuộc bỏ phiếu do FIFA tổ chức, liên minh ba nước Mỹ - Canada – Mexico giành được 134 lá phiếu, vượt qua Morocco chỉ nhận được 65 phiếu.

Như vậy, liên minh 3 quốc gia khu vực Bắc Mỹ chính thức trở thành đồng chủ nhà World Cup 2026, cũng là vòng chung kết thế giới đầu tiên có sự tham dự của 40 đội tuyển với tất cả 80 trận đấu. World Cup 2018 vẫn theo truyền thống 32 đội và 64 trận. Dự kiến, 60 trận tại World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, 20 trận còn lại sẽ diễn ra tại Canada và Mexico.

Với việc không giành đủ số phiếu cần thiết, Morocco lần thứ 5 thất bại trong các cuộc chạy đua đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trong 30 năm trở lại đây. Trong khi đó, World Cup 2026 sẽ lần đầu trở lại với khu vực Bắc Mỹ sau 32 năm kể từ khi Mỹ đăng cai World Cup 1994. Mexico cũng từng có vinh dự tổ chức hai kỳ World Cup 1970 và 1986.

Chia sẻ về chiến thắng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ Carlos Cordeiro cho biết, kết quả bỏ phiếu là “không thể tin được và rất quan trọng với bóng đá Bắc Mỹ”.
 

Theo Thương Nguyệt/Báo Hà Nội Mới

 


.