Xác định 4 đội giành vé vào bán kết Cúp quốc gia 2018

08:05, 16/05/2018
.

Với chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng ở trận lượt về tứ kết Cúp quốc gia 2018, ấn định kết quả 5-1, SLNA đã chính thức giành vé vào vòng bán kết. 3 tấm vé còn lại thuộc về FLC Thanh Hóa, B. Bình Dương và Hà Nội FC.

 

Phan Văn Đức (20) ghi bàn, đưa SL Nghệ An vào bán kết cúp quốc gia
Phan Văn Đức (20) ghi bàn, đưa SL Nghệ An vào bán kết cúp quốc gia


Phan Văn Đức tiếp tục ghi bàn góp công vào chiến thắng 2-0 của SLNA trước SHB Đà Nẵng ở trận lượt về tứ kết Cúp quốc gia 2018. Thầy trò HLV Đức Thắng tiến vào vòng bán kết với chiến thắng chung cuộc 5-1 sau 2 lượt trận.

Cũng như trận tứ kết lượt đi, trận lượt về diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều nay giữa Hà Nội và HA Gia Lai diễn ra rất hấp dẫn, với kết quả chung cuộc hoà 1-1. Kết quả này giúp Hà Nội đi tiếp vào bán kết theo luật bàn thắng sân khách.

Ở một cặp tứ kết khác ở tứ kết lượt về Cúp Quốc gia - Sư tử trắng 2018, với chiến thắng chung cuộc 4-1 sau 2 lượt trận tứ kết, B.Bình Dương giành quyền vào chơi trận bán kết.

Sau khi có chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi trên sân nhà trước Bình Phước cách nay ít ngày, FLC Thanh Hoá hành quân đến miền Đông Nam bộ với mục tiêu hết sức đơn giản, chỉ cần không thua Bình Phước dưới 2 bàn cách biệt là giành vé đi tiếp. Và kết quả chung cuộc 1-1 trước Bình Phước trong trận lượt về, giúp FLC Thanh Hóa giành chiến thắng 3-1sau 2 lượt trận, qua đó giành vé vào bán kết.

Các cầu thủ Bình Phước đã gây không ít khó khăn cho FLC Thanh Hóa trong 45 phút đầu tiên. Ảnh: Đình Viên.
Các cầu thủ Bình Phước đã gây không ít khó khăn cho FLC Thanh Hóa trong 45 phút đầu tiên. Ảnh: Đình Viên.


Như vậy, cùng với SLNA, 3 đội bóng còn lại giành vé vào bán kết là FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương và Hà Nội FC.

Lịch thi đấu vòng bán kết:
 

TheoLy Na/Bongda.vn



 


.