Cấm đặt cược trận đấu của tuyển Việt Nam vì dễ tiêu cực

09:04, 17/04/2018
.

Lo ngại nảy sinh tiêu cực nên các trận đấu của tuyển Việt Nam đều bị gạt khỏi danh sách trận đấu được cho phép cá cược hợp pháp. Quan điểm của Tổng cục TDTT được các chuyên gia ủng hộ cao.

TIN LIÊN QUAN

Trong số những trận đấu, giải đấu quốc tế nằm trong danh sách cá độ hợp pháp lần thứ nhất, đáng chú ý có World Cup 2018 tổ chức tại Nga, phần còn lại của UEFA Champions League 2018; giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 6-2018; giải vô địch bóng đá nam Đông Nam Á AFF Cup 2018; giải World Cup các CLB; Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2018 hay SEA Games 30 vào năm 2019...

 

AFF Cup là một trong những giải đấu được phép đặt cược hợp pháp
AFF Cup là một trong những giải đấu được phép đặt cược hợp pháp

 

Tuy nhiên, các trận đấu có liên quan đến các đội tuyển bóng đá nam, nữ của Việt Nam tại ASIAD hay SEA Games đều không được phép cá độ hợp pháp. Bên cạnh đó, những giải đấu ăn khách ở Việt Nam như Ngoại hạng Anh, La Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Italia), Bundesliga (Đức) hay Ligue 1 (Pháp) cũng không có trong danh mục.

 
Lý giải về điều này, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết: “Việc cấm cá cược các trận đấu có đội tuyển Việt Nam đã được các bên liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng. Tất cả đều có sự thống nhất cao không đưa vào danh mục cho phép cá cược hợp pháp, bởi nó dễ nảy sinh tiêu cực”.
 
Chia sẻ với VietNamNet, ông Phạm Ngọc Viễn – nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF), người từng có công lớn trong việc soạn thảo bản kế hoạch cá cược hợp pháp, nhấn mạnh: “Việc đặt cược các trận đấu có đội tuyển Việt Nam hay CLB Việt Nam không chỉ dễ dẫn đến tiêu cực, mà còn làm mất lòng tin của người hâm mộ, chưa kể các cầu thủ bị tâm lý.
 
Quy định cấm cá cược các trận đấu có đội tuyển Việt Nam trong danh mục các trận đấu, giải đấu bóng đá được đặt cược hợp pháp tại Việt Nam là hoàn toàn chính xác”.
 
Trong khi đó, với 5 giải châu Âu là Ngoại hạng Anh, La Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Italia), Bundesliga (Đức) hay Ligue 1 (Pháp) cũng không có trong danh mục đã được phía Tổng cục TDTT giải thích như sau: “Một số giải ở châu Âu là giải đấu nội bộ của một quốc gia nên không đáp ứng được điều kiện do FIFA đề ra. Chính vì vậy, Tổng cục TDTT không đưa vào danh mục được phép đặt cược”.
 
Liên quan đến việc triển khai cá cược bóng đá hợp pháp, được biết, Chính phủ chỉ cho phép một doanh nghiệp được thí điểm thực hiện kinh doanh loại hình này trong thời gian 5 năm kể từ ngày được cấp phép. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá xem có tiếp tục cho phép triển khai dịch vụ này hay không.
 
Người muốn tham gia đặt cược các trò chơi đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế… phải đủ 21 tuổi, không bị hạn chế các hành vi dân sự. Đồng tiền được sử dụng để mua vé đặt cược, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược là tiền đồng của Việt Nam. Mức cược tối đa là 1 triệu đồng và tối thiểu là 10.000 đồng.
 
Việc thực hiện đề án này không phải do Tổng cục TDTT hay VFF triển khai mà do Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan thực hiện. Tổng cục TDTT và VFF chỉ là những đơn vị thụ hưởng.
 
Đ.Nam/VietNamNet

.