U23 Thái Lan đại bại trước U23 Palestine, trắng tay rời VCK U23 châu Á

09:01, 16/01/2018
.

U23 Thái Lan thất bại 1-5 trước U23 Palestine trong lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra chiều 16/1.


Thất bại trước U23 Triều Tiên và U23 Nhật Bản khiến U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng chỉ sau 2 lượt trận. Do đó, ở trận cầu thủ tục với U23 Palestine, đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Á đã thi đấu thiếu động lực.

Đoàn quân của HLV Zoran Jankovic nhập cuộc một cách hời hợt và bị thủng lưới ở phút 15 do công của Mohanad Fannoun. Chưa dừng lại ở đó, ở các phút 26, 30 và 32, U23 Thái Lan bị đối thủ chọc thủng lưới 3 lần nữa.

U23 Palestine đã giành chiến thắng đậm trước U23 Syria (Ảnh: AFC).
U23 Palestine đã giành chiến thắng đậm trước U23 Syria (Ảnh: AFC).

Bị thủng lưới liên tiếp, U23 Thái Lan thi đấu cố gắng hơn và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 44 do công của tiền đạo Chenrop Samphaodi.

Mặc dù vậy, ở hiệp thi đấu thứ 2, U23 Palestine tiếp tục tạo được thế trận tốt trước U23 Thái Lan. Kết quả, họ có thêm bàn thắng thứ 5 ở phút 88 do công của cầu thủ vào sân thay người - Shehab Qumbor.

Chung cuộc, U23 Thái Lan thất bại 1-5 trước U23 Palestine, qua đó kết thúc VCK U23 châu Á 2018 bằng 3 trận thua liên tiếp, ghi được 1 bàn thắng, để lọt lưới 7 bàn. Trong khi đó, với chiến thắng đậm trước U23 Thái Lan, U23 Palestine giành ngôi thứ 2 bảng B, giành quyền tiến vào tứ kết do hơn chỉ số phụ trước U23 Triều Tiên.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ayman Sandouqa của U23 Palestine cho biết: “Tôi tự hào về các cầu thủ của mình, hôm nay họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời và cho thấy sự trưởng thành rõ rệt”.
Bên phía U23 Thái Lan, HLV Zoran Jankovic cho hay: “Chúng tôi đã cố gắng thi đấu với U23 Palestine vì biết họ buộc phải giành chiến thắng để có vé đi tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm và những sai lầm đó là vấn đề lớn nhất của chúng tôi. Tôi đã làm hết sức mình cho đội bóng này”./.
 

Theo Hoàng Yến/VOV.VN

 


.