Hoàng Xuân Vinh vẫn xếp hạng 2 thế giới

09:01, 08/01/2018
.

Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) đã công bố bảng xếp hạng các VĐV trong tháng đầu tiên của năm 2018 và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh còn ở vị trí thứ nhì 10 súng ngắn thể thao.

 

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang đứng thứ 2 thế giới nội dung 10m súng ngắn thể thao. Nguồn: IOC
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang đứng thứ 2 thế giới nội dung 10m súng ngắn thể thao. Nguồn: IOC


Bảng xếp hạng đã công bố ngay ngày đầu tiên của tháng 1-2018. Tại bảng xếp hạng 10 VĐV xuất sắc nhất nội dung 10m súng ngắn thể thao, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam vẫn đứng hạng nhì với với 1562 điểm. Đứng số 1 thế giới hiện tại đang là xạ thủ Matsuda Tomoyuki (Nhật Bản, 2150 điểm).

Xếp sau 2 xạ thủ trên tại nội dung 10m súng ngắn thể thao nam lần lượt là Korostylov Pavlo, Omelchuk Oleh (cùng Ucraina), Wu Felipe Almeida (Brazil), Yang Pei (Trung Quốc)... Năm 2016, Hoàng Xuân Vinh từng đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn thể thao tại Olympic diễn ra ở Rio de Janeiro (Brazil) và từ đó tới nay, xạ thủ này luôn có tên trong tốp 3 VĐV mạnh nhất nội dung tại bảng xếp hạng của ISSF.

Trong nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, Hoàng Xuân Vinh chỉ có vị trí thứ 4 (978 điểm). Đứng đầu nội dung này trên thế giới đang là xạ thủ Jin Jongoh (Hàn Quốc, 1749 điểm). Đáng tiếc là xạ thủ Trần Quốc Cường của Việt Nam không có tên trong nhóm 10 VĐV xuất sắc nhất thế giới ở cả 2 nội dung trên.

Ở năm 2017, Quốc Cường và Xuân Vinh đều không thi đấu thành công trong các giải quốc tế. Tại lượt chung kết giải ISSF World Cup 2017 cuối cùng của năm ngoái, 2 xạ thủ chúng ta cũng không lọt vào nhóm đạt kết quả cao nhất. Đây là một trong những nguyên do, môn bắn súng không có xạ thủ nào được đưa vào danh sách đề cử để bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2017.

Năm 2018, phải tới tháng 3, các xạ thủ mới bắt đầu thi đấu giải trong nước và quốc tế. Giải đầu tiên trong nước là Cúp bắn súng quốc gia ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội còn giải quốc tế là ISSF World Cup 2018 ở Mexico.
 

Theo NGUYỄN ĐÌNH/SGGPO


 


.