Đức Chinh giúp U23 Việt Nam thủ hòa U23 Palestine

07:01, 04/01/2018
.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã thủ hòa 1-1 trước U23 Palestine trong trận giao hữu diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào chiều ngày 4-1. 
 

 

Tiền đạo Đức Chinh ghi bàn cho U23 Việt Nam.
Tiền đạo Đức Chinh ghi bàn cho U23 Việt Nam.
 
Trong hiệp 1 trận đấu này, U23 Việt Nam đã vào trận với đội hình gần như mạnh nhất trong thời điểm hiện tại, trong đó có Xuân Trường, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Toàn, Văn Thanh… Sự vắng mặt duy nhất là Công Phượng, do mới hồi phục chấn thương. Huấn luyện viên Park Hang-seo không muốn mạo hiểm với cầu thủ này nên đã để Công Phượng ngồi ngoài. 
 
Với đội hình này, U23 Việt Nam tạo ra thế trận ngang ngửa trước đối thủ có thể hình tốt hơn. Ít nhất 2 cơ hội ghi bàn nguy hiểm đã được U23 Việt Nam tạo ra nhưng không thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là tình huống đối mặt thủ môn U23 Palestine vào cuối hiệp 1 của Đức Chinh nhưng cầu thủ này không thể ghi bàn. 
 
U23 Việt Nam đã dẫn bàn vào phút 49 sau pha dứt điểm của Đức Chinh. Tuy vậy, đến phút 67, U23 Palestine đã gỡ hòa 1-1. 
 
Trong hiệp 2, U23 Việt Nam có tới 6 sự thay đổi về nhân sự. Tuy vậy, những thay đổi này hầu như không ảnh hưởng đến lối chơi của U23 Việt Nam.
 
Đây cũng là trận đấu cuối của U23 Việt Nam trước khi bước vào vòng chung kết Giải Bóng đá U23 Châu Á 2018, diễn ra tại Giang Tô, Trung Quốc. Sau trận này, U23 Việt Nam tới Giang Tô để chuẩn bị cho vòng chung kết. Ngày 11-1, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc.
 
Theo Hà Nội mới

.