Đối thủ ở chung kết của U23 Việt Nam mạnh cỡ nào?

04:01, 24/01/2018
.

Ở trận chung kết giải vô địch U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan - đội đã bất ngờ đánh bại ứng cử viên vô địch Hàn Quốc 4-1 tại bán kết.


U23 Uzbekistan chính là đối thủ mà U23 Việt Nam từng chạm trán ở vòng bảng giải giao hữu M-150 tháng 12/2017. Ở trận đấu đó, U23 Uzbekistan không tạo ra thế trận áp đảo nhưng cũng ghi được tới 2 bàn thắng. Hai bàn thắng của đội bóng Trung Á đến từ những kịch bản tương tự nhau. Họ tấn công xuống biên phải, chuyền vào trong cho tiền đạo chờ sẵn và khi hậu vệ U23 Việt Nam mắc sai lầm, U23 Uzbekistan dễ dàng chọc thủng lưới.

U23 Uzbekistan càng tiến sâu càng chơi hay. Ảnh: AFC
U23 Uzbekistan càng tiến sâu càng chơi hay. Ảnh: AFC


U23 Uzbekistan mang nguyên đội hình vô địch giải M-150 tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Ở vòng bảng, đội bóng của HLV Ravshan Khaydarov thi đấu khá chật vật. Họ thua trận mở màn trước U23 Qatar, nhưng sau đó đã giành chiến thắng 2 trận liên tiếp với cùng tỷ số 1 - 0 để giành quyền đi tiếp.

Sức mạnh của U23 Uzbekistan được thể hiện ở những trận vòng loại trực tiếp. U23 Uzbekistan chơi hoàn toàn áp đảo trước nhà ĐKVĐ Nhật Bản với chiến thắng cách biệt 4-0. Và sức mạnh đó của thầy trò HLV Khaydarov tiếp tục phát huy trước một đại điện Đông Á khác là đương kim á quân U23 Hàn Quốc.

Có thể thấy U23 Uzbekistan là đội bóng chơi tấn công khá toàn diện. Đội bóng Trung Á này ưa kiểm soát bóng, dồn ép đối thủ thay vì đá cầm chừng. Họ thể hiện sức mạnh của lối chơi khoa học kiểu châu Âu, đa dạng từ tạt cánh đánh đầu tới chọc khe trung lộ, có xuống biên chuyền vào, chuyền dài vượt tuyến, phối hợp trung lộ và cả sút xa. Hiệu suất ghi bàn của họ rất tốt khi đã ghi 10 bàn thắng (nhiều nhất giải).

U23 Uzbekistan đang sở hữu những cầu thủ chất lượng là đội trưởng Zabikhillo Urinboev (số 9), Jasurbek Yakhshiboev (số 8). Đây là những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt, có lối chơi lắt léo. Yakhshiboev cũng chính là người chuyền bóng cho Urinboev ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam ở giải M-150.
 

U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tạo nên trận chung kết thú vị.
U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tạo nên trận chung kết thú vị.


Dù đã tạo nên “địa chấn” trước những ông lớn tại giải, rõ ràng U23 Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp hơn U23 Uzbekistan. Đội bóng này có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho giải đấu. Đa số các cầu thủ từng đối đầu với U23 Việt Nam ở giải M-150 đều nằm trong đội hình chính của U23 Uzbekistan trong các trận đấu tại VCK U23 châu Á.

Theo HLV Park Hang-seo, các cầu thủ U23 thực sự là khá mệt mỏi, nhất là sau 2 trận tứ kết và bán kết vừa qua, mỗi trận đều chơi 120 phút và loạt đá penalty căng thẳng. Ban huấn luyện sẽ có những giải pháp thích hợp để các cầu thủ hồi phục.

Trước một đối thủ ưa thích tấn công như Uzbekistan sẽ là điều kiện thuận lợi cho U23 Việt Nam phát huy lối đá phòng ngự phản công sở trường. Và trong cuộc tái đấu lần này, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ rất muốn “phục thù” đối thủ này.

U23 Uzbekistan rõ ràng sẽ là một thách thức cực lớn với U23 Việt Nam. Nhưng đã vào đến vòng này, chắc chắn không đối thủ nào có thể khiến HLV Park Hang-seo và các học trò e ngại nữa. Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra vào 15h ngày 27/1.

Hành trình đến với trận chung kết của 2 đội:


U23 Uzbekistan

Vòng bảng:  Trận 1 (thua Qatar 0-1); Trận 2 (thắng U23 Trung Quốc1-0); Trận 3 (thắng U23 Oman 1-0)  Xếp thứ 2 bảng A.

Tứ kết: Thắng Nhật Bản 4-0

Bán Kết: Thắng Hàn Quốc 4-1 (hòa 1-1 sau 2 hiệp chính)

U23 Việt Nam

Vòng bảng: Trận 1 (thua Hàn Quốc 1-2); Trận 2 (thắng Australia 1-0); Trận 3 (hòa Syria 0-0). Xếp thứ 2 bảng D.

Tứ kết: Thắng Iraq 5-3 trên chấm luân lưu 11m (hai đội hòa nhau 3-3 sau 120 phút)

Bán kết: Thắng 4-3 trên châm luân lưu 11m (hai đội hòa nhau 2-2 sau 120 phút thi đấu)  

Trận chung kết năm nay tạo nên sự thú vị khi có 2 đại diện từ những khu vực được xem là vùng trũng bóng đá như Đông Nam Á và Trung Á. Trong khi đó, 2 khu vực mạnh là Tây Á và Đông Á đều rơi rụng hết. Trên đường vào chung kết, Việt Nam loại 3 đại diện Tây Á là Syria, Iraq và Qatar, trong khi đó Uzbekistan cũng làm điều tương tự với 3 đại diện Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

 

Theo L.Sơn/Báo Tin tức


.