Phân nhóm hạt giống World Cup 2018: Anh, Tây Ban Nha chỉ nằm nhóm 2

02:11, 16/11/2017
.

FIFA đã công bố kết quả phân nhóm hạt giống vòng bảng World Cup 2018 (dựa trên BXH FIFA tháng 10). Trong đó, những “ông lớn” như Anh hay Tây Ban Nha chỉ nằm ở nhóm hai. Khả năng cao, bảng tử thần sẽ xuất hiện.

Như vậy, FIFA đã xác định được 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018. Họ sẽ được chia thành 8 bảng, dựa theo kết quả phân nhóm hạt giống (căn cứ vào BXH FIFA tháng 10). Trong đó, đội chủ nhà Nga, dù có thứ hạng thấp nhất trong số 32 đội tuyển (thứ 65), vẫn được xếp vào nhóm hạt giống số 1 vì là chủ nhà.

 

4 nhóm hạt giống ở World Cup 2018
4 nhóm hạt giống ở World Cup 2018

 

Cùng nằm trong nhóm hạt giống số 1 như Nga còn có Đức (thứ 1), Brazil (2), Bồ Đào Nha (3), Argentina (4), Bỉ (5), Ba Lan (6), Pháp (7).

Trong khi đó, Tây Ban Nha (thứ 8), Anh (thứ 12) đã bị đẩy xuống nhóm hạt giống thứ 2 cùng các đội tuyển Thụy Sĩ (11), Colombia (13), Mexico (16), Uruguay (17), Croatia (18).
 
Nhóm hạt giống thứ 3 gồm các đội tuyển Đan Mạch (19), Iceland (21), Costa Rica (22), Thụy Điển (25), Tunisia (28), Ai Cập (30), Senegal (32), Iran (34).
 
Cuối cùng, nhóm hạt giống thứ 4 gồm Serbia (38), Nigeria (41), Australia (43), Nhật Bản (44), Ma rốc (48), Panama (49), Hàn Quốc (62), Saudi Arabia (63).
 
Với việc phân loại hạt giống như vậy, khả năng cao, bảng tử thần sẽ xuất hiện. Ngay cả ở nhóm 3 và nhóm 4 cũng xuất hiện những đội tuyển đáng gờm như Đan Mạch, Thụy Điển (nhóm 3), Serbia, Nigeria (nhóm 4).
 
Nếu tự sắp xếp, người ta có thể xếp bảng đấu “siêu khủng” như Brazil, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Serbia hay Argentina, Anh, Đan Mạch, Nigeria (hoặc Nhật Bản)…
 
Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 1/12/2017 tại Điện Kremlin (Moscow, Nga).
 
Theo Dân trí

.